Công an Đắk Nông làm tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

Thứ năm, 17/02/2022 19:46

Chiều ngày 17/2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân và gặp mặt chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố và các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

   Năm 2022, Công an  tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an giao chỉ tiêu tuyển chọn 213 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (trong đó có 168 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh ; 45 chỉ tiêu thuộc các đơn vị của Bộ), tăng 47% so với năm trước. Để bảo đảm chỉ tiêu được Bộ giao, cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển quân, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện đến từng xã, phường, thị trấn, tổ chức bám sát địa bàn, rà soát  nắm chắc nguồn  tuyển. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân và con em trong độ tuổi hiểu  rõ được các chủ trương,  đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện tham gia nghĩa vụ CAND… 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chỉ tiêu tuyển quân cao hơn năm trước, nguồn tuyển còn khó khăn  nhưng với những cách  làm sáng tạo, hiệu quả, căn cứ vào thực tế của từng địa phương, công tác tuyển quân đã được Công an các đơn vị, địa phương  trên địa bàn tỉnh triển khai thực  hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. Kết quả, năm 2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã tuyển chọn được 228 công dân đảm bảo tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ, trong đó  213 công dân chính thức, 15 công dân dự bị,  đạt 100% chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Chất lượng Công tác tuyển quân được nâng cao hơn nhiều so với năm trước. Trong đó có 6 công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng; 213/213 công dân đã tốt nghiệp THPT; 01 Đảng viên và 62 công dân là người Dân tộc thiểu số.  Công tác  tuyển quân được bảo đảm công bằng, khách quan. Các công dân trúng tuyển đều bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hoá…

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng  nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân vừa qua. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thành thủ tục bàn giao chiến sĩ nghĩa vụ cho các đơn vị, địa phương theo chỉ tiêu Bộ giao. Tiến  hành phúc tra sức khoẻ số chiến sĩ nghĩa vụ, bảo đảm giải quyết tốt các chế độ chính  sách, trang cấp quân tư  trang theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu trong quá trình huấn luyện của chiến sĩ nghĩa vụ theo quy định. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ đợt này cần xác định rõ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng cao quý, tiếp tục ra sức học tập phấn đấu rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương, điều lệnh nội vụ CAND, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, sẵn sàng hoàn tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Nhân dịp này, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2022.

Hồng Long - Hiển Mai