Công an đơn vị, địa phương nào để xảy ra tội phạm lộng hành phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc

Thứ tư, 31/08/2022 16:04
Ngày 31-8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an các cấp tháng 8-2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Đại diện các phòng ban nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, trong tháng, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã bám sát, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; tham mưu cấp ủy, chính quyên các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các chương trình, kế hoạch, các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực. Nhờ đó, hoạt động của lực lượng CATP đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng, nhân dân đánh giá cao. Nhìn chung, ANCT trên địa bàn được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, không phát sinh “điểm nóng” về ANTT; tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường, trật tự; kỷ cương của xã hội được bảo đảm.

Đại diện các phòng ban nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tham mưu; lĩnh vực an ninh, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối 30 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 13 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi như: Cho vay lãi nặng; tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích; bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao..., không để tội phạm lộng hành. Đáng chú ý, tập trung điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án lớn đã xác lập lập; chủ động trấn áp, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau. Nhờ đó, hoạt động của tội phạm được kiểm soát, kéo giảm. Trong số 36 vụ xảy ra liên quan đến tội phạm về TTXH (giảm 09 vụ so với tháng trước); không xảy ra cướp tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng

đen” như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... Các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 25/36 vụ, bắt xử lý 38 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng; xử lý hành chính 54 vụ, 153 đối tượng liên quan đến TTXH. Cùng thời gian, triệt phá, bóc gỡ các băng, nhóm đối tượng hoạt động lưu động phạm tội liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng, trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 29 vụ/38 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ xử lý 131 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá tốt kết quả các mặt công tác mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong tháng qua, đồng thời nhấn mạnh: Rất nhiều vụ án lớn, đường dây tội phạm chúng ta làm rất tốt, xong vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, cần tổ chức tấn công mạnh. Trong khi đó tình hình TNGT có dấu hiệu gia tăng, phải có các giải pháp, biện pháp để kiềm chế, kéo giảm, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Trong khi đó, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, dùng hung khí đánh nhau cũng đáng rất đáng ngại, chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngừa và có các chuyên đề để xử lý. Đã có những vụ giết người rất manh động, gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy phải chủ động công tác phòng ngừa, tránh những hệ lụy đáng tiếc. Hay tình trạng vi phạm TTATGT trong giới trẻ, người có sử dụng rượu bia, ma túy gây tai nạn dân đến chết người, cần phải tăng cường các giải pháp để ngăn ngừa, xử lý. Rồi tình trạng hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê, cần tập trung lực lượng điều tra, xử lý nghiêm khắc. "Tôi đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc đánh giá, phân tích đúng tình hình từng kết quả công tác. Nếu Công an đơn vị, địa phương nào không làm tốt, hiệu quả, để xảy ra điểm nóng, phức tạp, tội phạm lộng hành phải chịu trách nhiệm trước giám đốc Công an thành phố", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Công Hạnh