Công an Gia Lai kiên quyết giữ vững ANTT và góp phần giữ gìn sự an toàn cho nhân dân

Thứ tư, 20/01/2021 15:04

PV: Thưa Thiếu tướng, Tiến sĩ Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Từ tháng 7 năm 2020, đồng chí nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh đến nay đã được 6 tháng, đồng chí thấy thuận lợi, khó khăn gì với trọng trách mới?

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

* Đồng chí Rah Lan Lâm: Cuối tháng 6 năm 2020, tôi được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Sau một thời gian công tác trên cương vị mới, bản thân tôi nói riêng và Công an tỉnh Gia Lai nói chung nhận được rất nhiều sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cùng với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả của các sở, ban, ngành; sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; đồng thời kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai tiền nhiệm, truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh thời gian trước; đặc biệt là sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sự nỗ lực, cố gắng của bản thân đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, là những điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Bên cạnh những thuận lợi, không ít khó khăn thách thức, bởi Gia Lai là cửa ngõ của Tây Nguyên, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, do đó các đối tượng FULRO lưu vong, các tổ chức phản động lưu vong khác và bọn cơ hội chính trị trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu lợi dụng địa bàn để chống phá, kích động biểu tình, bạo loạn. Không những thế, địa bàn có diện tích rộng thứ hai cả nước sau tỉnh Nghệ An, với đường biên giới dài khoảng 90km, mạng lưới giao thông thuận lợi, kinh tế Gia Lai đang phát triển là điều kiện để tội phạm ẩn nấp, lẩn trốn và hoạt động, đây là thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

PV: Tình hình tội phạm hiện đang diễn biến khá phức tạp, Gia Lai có đường biên giới khá dài với Campuchia khi mà dịch bệnh ở nước này có những diễn biến khó lường, Công an tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác đã và sẽ làm gì để giữ vững ANTT, sự bình an cho nhân dân, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIII của Đảng và Tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề?

* Đồng chí Rah Lan Lâm: Tôi xin khẳng định lại, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua được bảo đảm. Tội phạm hình sự năm 2020 kéo giảm 8,83% so với năm 2019, không để xảy ra tội phạm băng nhóm hoạt động phức tạp trên địa bàn.

Để bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ bình yên cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền năm 2021; thực hiện Nghị định 03/NĐ-CP ngày 05-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã có kế hoạch để phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Đối với công tác phòng, chống Covid-19, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, phòng ngừa tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tham mưu thành lập 08 chốt kiểm tra phòng, chống dịch, tiếp nhận 1.175 người từ nước ngoài về trên tuyến biên giới. Mặt khác, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phát động phong trào quần chúng, huy động mặt trận, các đoàn thể tại cơ sở nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép. Song song với đó, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác cách ly phòng chống Covid-19.

Về bảo đảm an ninh, trật tự liên quan Đại hội XIII của Đảng và Tết cổ truyền của dân tộc. Lực lượng Công an phối hợp với Quân sự, Biên phòng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, an ninh biên giới gắn với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Riêng lực lượng Công an đã thực hiện rất hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, thể hiện rõ nhất là tội phạm được kéo giảm 31,6% so với thời gian trước, các vụ án phức tạp, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều nhanh chóng điều tra làm rõ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự liên quan Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIII của Đảng và Tết nguyên đán 2021, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

DUY ANH