Công an Hòa Bắc hỗ trợ 16 người xa quê đi khai thác rừng gặp khó khăn

Chủ nhật, 29/08/2021 11:25

Trung tá Lê Văn Tư-Trưởng Công an xã Hòa Bắc, Hòa Vang, TP Đà Nẵng vừa cho biết, chiều ngày 28-8-2021, Công an xã nhận được tin báo về một nhóm người đi khai thác cây rừng trồng bị mắc kẹt tại khu vực rừng tiểu khu 21 xã Hòa Bắc.

Công an xã Hòa Bắc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những người đồng bào dân tộc Hre làm thuê tại tiểu khu 21, Hòa Bắc, mang lương thực, thực phẩm trở về lán trại chờ hết thời gian giãn cách chống dịch bệnh COVID-19

Tiến hành kiểm tra, Công an xã phát hiện 16 người đồng bào dân tộc Hre đều trú tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, gồm một số gia đình, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em ra Đà Nẵng làm thuê cho chủ rừng tại tiểu khu 21, với công việc chặt keo thuê, thu hoạch rừng nhiều tháng nay, khi TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19, mọi người không thể về quê.  

Do đang thời gian giãn cách xã hội, nên chủ rừng cũng không thể tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những người làm thuê,  cả nhóm lao động lại mất liên lạc với chủ rừng khiến mọi người rơi vào cảnh khó khăn, không biết xoay xở ra sao khi lương thực cạn kiệt.

Công an xã hỗ trợ lương thực cho nhóm đồng bào dân tộc Cơ Tu ở Nam Giang, Quảng Nam đi thăm người thân ở thôn Tà Lang, Hòa Bắc chưa thể về quê do quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19.      

Công an xã đã báo cáo sự việc với UBND xã Hòa Bắc, trước mắt UBND xã và Công an xã đã hỗ trợ cho nhóm người lao động các nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, dầu, mắm, thực phẩm… đủ sử dụng trong 10 ngày đến. UBND xã Hòa Bắc đã liên hệ chủ rừng yêu cầu có trách nhiệm hỗ trợ những người lao động làm thuê cho chủ rừng.

Được biết, trong những ngày qua, ngoài nhóm lao động người dân tộc Hre, Quảng Ngãi, còn có một nhóm người đồng bào Cơ Tu, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam đến thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc thăm người thân là gia đình chị Bhnươc Thị Hào cũng không thể về quê, do quy định giãn cách phòng chống dịch bệnh, UBND xã, Công an xã cũng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho số người dân này.

Hồng Thanh