Công an hưu Q. Thanh Khê chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở

Thứ bảy, 15/01/2022 18:13

Đà Nẵng: Chiều ngày 15-1-2022, CLB Công an hưu trí quận Thanh Khê đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của CLB năm 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại tá Trần Đình Dõng phát biểu tại hội nghị.

Theo Đại tá Trần Đình Dõng, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí Q.Thanh Khê, đến thời điểm hiện nay, toàn quận có 551 hội viên, sinh hoạt ở 10 CLB ở các phường. Với tiêu chí “Sống vui, sống khỏe, sống có ích và gương mẫu trong cuộc sống”, các CLB từ quận đến phường đã tích cực tham gia xây dựng và phát động phong trào toàn dân BVANTQ, Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH; phòng chống ma túy, PCCC. Thông qua đó, hội viên CA hưu đã phối hợp xây dựng lực lượng  nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở, xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Tiếp tục phối hợp quản lý giáo dục, giúp đỡ 14 TTN vi phạm pháp luật tiến bộ. Qua các hoạt động trên, lực lượng CA hưu đã nắm tình hình, phát hiện và cung cấp cho CA các phường 38 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp cơ quan CA bắt, ngăn chặn, điều tra làm rõ, xử lý nhiều vụ gây rối TTCC, trộm cắp, cờ bạc, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Trong năm 2021, 261 hội viên đã tiếp tục tham gia các mặt công tác tại địa phương ở cương vị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể…, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 vừa qua, CLB Công an hưu trí Q.Thanh Khê cũng đã tổ chức thăm, động viên, tặng quà cho 5 tổ làm CCCD lưu động, thăm 5 CAP có nhiều chốt cách ly có F0, ủng hộ Quỹ vaccin Covid-19…

Đại biểu CLB CA hưu các phường phát biểu xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của CLB CA hưu Q.Thanh Khê năm 2022.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễn, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng CAQ Thanh Khê đánh giá cao hoạt động có hiệu quả của CLB Công an hưu các cấp, đồng thời đề nghị hội viên CLB tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn trong công tác đảm bảo tình hình ANTT ở cơ sở cũng như phong trào toàn dân BVANTQ. Trên cơ sở đó phối hợp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện một số mặt công tác theo tinh thần các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới. Phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình về ANTT, kịp thời phát hiện, tố giác về tình hình tội phạm, các vụ việc liên quan đến ANTT…

PHƯƠNG KIẾM