Công an hưu Q.Thanh Khê vào cuộc chiến chống dịch

Chủ nhật, 22/08/2021 10:52

Trao những suất cơm tình nghĩa cho các chốt trực kiểm soát dịch.

Những ngày cả thành phố căng mình chống dịch Covid-19, Đại tá Trần Đình Dõng, Chủ nhiệm CLB hưu CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng không lúc nào rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. Thông qua nhóm Group trên mạng xã hội zalo với CLB CA hưu ở 10 phường, Đại tá Dõng đã kịp thời thông tin đến từng CLB cơ sở những chỉ đạo kịp thời từ CATP, CAQ Thanh Khê để tuyên truyền cho hội viên biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội “Ai ở đâu, ở yên đó” trong suốt thời gian được xem là “7 ngày vàng” để khống chế, đẩy lui dịch bệnh.



Phân loại, đóng gói hàng hỗ trợ để kịp đưa đến tận tay từng hộ dân trong tổ dân phố.

Được biết, trong số 560 hội viên là cán bộ Công an hưu, chỉ trừ những hội viên cao tuổi, sức khỏe không cho phép, những hội viên còn lại ở các phường đều mỗi người một việc, tùy theo khả năng của mình để tham gia vào cuộc phòng, chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thậm chí, nhiều hội viên xung phong đứng chốt kiểm soát ở từng khu dân cư như hội viên Lưu Tấn Việt, Phùng Thị Hồng (P.Xuân Hà); Nguyễn Tám, Lưu Sinh (P.Tam Thuận); Nguyễn Xuân Hồng (P.Thạc Gián); Dương Văn Khiết (P.Tân Chính)… Đó là chưa kể, bước vào “cuộc chiến” chống dịch lần này, toàn Q.Thanh Khê đã có 40 hội viên ở các phường là Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban điều hành phòng, chống dịch ở từng khu dân cư với 78 hội viên tham gia. Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp địa phương quán xuyến những công việc giám sát, tuyên truyền, nhắc nhỡ người dân thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; tổ chức các chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm “giúp dân đi chợ” và mang hàng đến tận nhà cho người dân thông qua tổ dân phố; vận động bà con đến các điểm lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và nhiều công việc không tên khác. Nhiều đồng chí như Lê Quốc Quyền (P.Tam Thuận); Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Tam Tu (P.Thanh Khê Đông)…dù đã lớn tuổi những vẫn như con thoi, bền bỉ trong từng công việc. Và rất nhiều hội viên khác cùng với lực lượng ANCS góp sức bảo vệ “vùng xanh an toàn” ở các kiệt, hẻm khu dân cư; tham gia lực lượng TTKS, đảm bảo ANTT trên từng địa bàn.

Ở vào thời điểm dịch bùng phát trước đây, khi trên địa bàn Q.Thanh Khê có một số bị phường bị phong tỏa, hội viên CLB CA hưu ở những địa phương này đã xung phong cùng các lực lượng khác ra đứng chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Ngay trong thời điểm đó, CLB CA hưu của quận đã hỗ trợ mỗi chốt 500.000 đồng và mỗi CLB CA hưu ở phường 500.000 đồng để nấu cơm cung cấp cho các chốt. Lúc này, vai trò của các hội viên CA nữ đã được phát huy cao độ. Các chị Ngô Thị Bê, Phan Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Nhung (P.Tân Chính); Phùng Thị Hồng (P.Xuân Hà)…và một số chị em hội viên khác đã nhanh tay vào cuộc để có những bữa cơm nóng sốt, chất lượng để chuyển đến anh em đang làm nhiệm vụ. Chủ nhiệm CLB CA hưu P.An Khê Nguyễn Văn Hòa cùng với các anh trong CLB còn đứng ra vận động các mạnh thường quân để trao 18 suất quà cho các hộ khó khăn ở khu vực phong tỏa khu dân cư Thuận An, đường Nguyễn Phước Nguyên. Trong khi đó, Chủ nhiệm CLB CA hưu P.Thanh Khê Đông Nguyễn Ngọc Tân cũng đứng ra vận động được 12 triệu đồng để trao hỗ trợ 21 hộ dân và hộ thuê trọ ở địa phương gặp khó khăn trong mùa dịch. Ngoài ra, ở từng tổ dân phố, với vai trò là tổ viên tổ cung ứng, nhiều hội viên khác đã đứng ra tiếp nhận, phân chia và cấp phát những món quà hỗ trợ của các cấp cho bà con khu dân cư hằng ngày.

Trao quà hỗ trợ cho các chốt kiểm soát dịch.

“Những việc làm dù rất nhỏ của CLB CA hưu trên địa bàn 10 phường trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 đã thể hiện rất rõ hình ảnh của lực lượng Công an hưu. Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, mỗi một cán bộ Công an đều phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”-Đại tá Trần Đình Dõng khẳng định khi đề cập đến vai trò Công an hưu đang sinh sống, làm việc trên địa bàn Q.Thanh Khê.

PHƯƠNG KIẾM