Công an huyện Đắk Mil nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

Thứ sáu, 13/08/2021 07:11

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, lực lượng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, căng mình bám chốt, bám địa bàn cơ sở, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ “kép” vừa bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự (ANTT), vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp sức cùng với các cấp chính quyền, quân và dân tỉnh nhà phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Công an xã Đức Minh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19.

Đức Minh là 1 trong số 3 xã của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tính đến ngày 11/8 chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Xác định thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa tích cực tham gia phòng chống dịch, vừa bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu, Công an xã Đức Minh đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó đã bố trí lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, truy vết, khoanh vùng, dập dịch; tăng cường công tác quản lý cư trú, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch và đấu tranh, xử lý có hiệu quả với các loại tội phạm. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thành lập và phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng trong việc hỗ trợ lực lượng chức theo dõi các trường hợp người dân đi, đến tại các tỉnh, thành phố về địa bàn, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch; tích cực thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng....



Lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở và động viên các lực lượng tuyến đầu nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thiếu tá Đồng Thị Lâm – Trưởng Công an xã Đức Minh, huyện Đắk Mil cho biết thêm “Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm ANTT, Công an xã còn chủ động rà soát, lập danh sách tất cả những trường hợp đi từ vùng có dịch bệnh trở về địa phương; bố trí lực lượng thường trực 24/24h thực hiện nhiệm vụ “kép’ tại 2 điểm chốt cách ly, phong tỏa và khu cách ly tập trung trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống dịch, nhất là tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh”.

 “Chúng tôi thấy lực lượng Công an và các ngành chức năng làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, thường xuyên có mặt tại điểm chốt để bảo đảm ANTT và kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Bản thân tôi và người dân ở đây đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch nhằm trước hết là tự bảo vệ mình, bảo vệ người dân và cộng đồng”. Ông Trần Văn Ngọc – Người dân xã Đức Minh, huyện Đắk Mil chia sẻ.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Mil đã và đang chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng tuyến đầu và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. “Công an xã đã bố trí 100% quân số triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác với quyết tâm bảo đảm tốt ANTT và làm tốt công tác phòng, chống dịch. Trong đó chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tốt ANTT tại khu vực phong tỏa; thực hiện tốt phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” thần tốc truy vết, điều tra dịch tễ ca bệnh trên địa bàn để tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người các cấp tiến hành khoanh vùng dập dịch tại những nơi ca bệnh lưu trú, tiếp xúc. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đến tận từng khu dân cư, từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng chống, nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng”. Đại úy Lê Thanh Sơn – Trưởng Công an xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil chia sẻ.



CBCS Công an và các lực lượng chức năng căng mình thực hiện nhiệm vụ “kép” tại các điểm cách ly, phong tỏa.

Theo ông Tạ Thanh Quyền – Chủ tịch UBND xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trên địa bàn, Công an xã và các lực lượng tuyến đầu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ngày đêm bám chốt, bám địa bàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù làm việc trong điều kiện khó khăn, vất tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, thời tiết khắc nghiệt, nắng, mưa thất thường nhưng các lực lượng tuyến đầu vẫn ngày đêm tích cực thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào cộng đồng”.





Các lực lượng tuyến đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Đức – Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, để chủ động, kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, toàn thể CBCS Công an huyện Đắk Mil luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” là phòng, chống dịch hiệu quả và bảo đảm tốt ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo huyện huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”; triển khai lực lượng phối hợp với ngành Y tế thần tốc truy vết các trường hợp F0, F1, F2 và những người có liên quan để triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch và phòng, chống dịch kịp thời; tham mưu thành lập 11 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 do lực lượng Công an làm nòng cốt và huy động CBCS tham gia thưc hiện vụ “kép” tại 5 khu cách ly tập trung... Đồng thời quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm dịch COVID-19”.



Công an huyện Đắk Mil xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Song song với đó, công tác bảo đảm ANTT và đấu tranh, phòng, chống tội phạm và đấu tranh với các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng luôn được Công an huyện Đắk Mil quan tâm, chú trọng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội; đấu tranh triệt phá 8 vụ trộm cắp tài sản, 9 vụ với 19 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ vi phạm quy định bảo vệ, quản lý động vật nguy cấp, quý, hiếm, 1 vụ cường đoạt tài sản, 1 vụ tham ô tài sản, bắt, xử lý 24 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 1 tỷ đồng....



Công an huyện Đắk Mil đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Trung tá Trần Nguyên Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đắk Mil chia sẻ “Mặc dù quân số ít do phải tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn cơ sở nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến nay, CBCS trong đội đã phát hiện, điều tra, làm rõ 10 vụ án, trong đó đã khám phá nhanh 8 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng, trả lại cho người bị mất, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Đáng chú ý mới đây chúng tôi đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng trộm cắp 3 cây mai cảnh và 1 chiếc xe máy cày trong thời gian rất ngắn, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị mất”.

Cùng với với việc thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, Công an huyện Đắk Mil còn quan tâm, chú trọng đến hoạt động xã hội tình nghĩa, hướng về quân và dân vùng dịch. Qua đó đã huy động, kết nối, quyên góp và trao tặng quân và dân vùng dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng như các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Đắk Mil với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an huyện Đắk Mil trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.  

HỒNG LONG – BÁ HIỂN