Công an quận Ngũ Hành Sơn thi đua nước rút thực hiện Đề án 06: Phấn đấu "về đích" trước thời hạn

Thứ năm, 16/11/2023 07:10
Khác với mọi năm, những ngày cuối năm 2023 không khí làm việc tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và Công an các phường trở nên tất bật hơn với công việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06).
Đến từng nhà thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các cụ già.
Đến từng nhà thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các cụ già.

Trung tá Nguyễn Hữu Công- Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an quận cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quận Ngũ Hành Sơn đã thu nhận gần 76.000 hồ sơ đăng ký xác thực điện tử, đã kích hoạt hơn 53.000 tài khoản điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 82,5%. Điển hình, như phường Khuê Mỹ đạt tỷ lệ 88,2%, phường Hòa Quý đạt 86,6%. Tuy nhiên, để đạt được kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử từ 95% trở lên theo tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại Công văn số 3646 ngày 20-10-2023, đội Cảnh sát QLHC về TTXH cùng với Công an các phường mở đợt cao điểm tổ chức thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử từ 1-11-2023 đến 30-11-2023.

Qua công tác rà soát, hiện tại trên địa bàn Ngũ Hành Sơn có 16.588 tài khoản chưa được kích hoạt. Tồn tại trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, như có 8.345 trường hợp đủ điều kiện về hộ khẩu thường trú, tạm trú nhưng không thể thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử vì không còn sinh sống tại địa phương; không sử dụng điện thoại di động; người già, bệnh tật không có nhu cầu… Ngoài ra, có hơn 1.200 trường hợp đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử thành công song không thể kích hoạt thành công vì không sử dụng sim điện thoại chính chủ cùng nhiều lý do khách quan khác. Để khắc phục những khó khăn đó, ngoài sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành nhiều công văn, đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ quan đơn vị, trường học đứng chân trên địa bàn có biện pháp phối hợp, tạo điều kiện cho công dân là cán bộ chiến sĩ, sinh viên, học viên thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lập thủ tục đăng ký mã định danh và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH cùng với Công an các phường tổ chức cách tổ thực hiện đề án 06 di động theo hình thức "đến từng nhà, gọi từng người" làm các thủ tục đăng ký. Bên cạnh đó, Công an quận tiếp tục tham mưu cho UBND quận huy động tối đa lực lượng nòng cốt tại địa phương phối hợp cùng lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi ích trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số… để người dân tích cực thực hiện việc định danh điện tử. Ngoài ra, Công an các phường lập danh sách nhân khẩu thường trú, tạm trú không thể thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử và không thể kích hoạt để báo cáo Công an TP xin ý kiến chỉ đạo nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Việt- Phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, hy vọng với sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng và sự đồng tình từ người dân, hy vọng công tác thu nhận xác định mã định danh và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại địa bàn Ngũ Hành Sơn sẽ "về đích" sớm hơn dự định.

M.T