Công an thị xã Điện Bàn kiến nghị xử lý hàng loạt xe vi phạm trọng tải

Thứ bảy, 14/10/2023 07:25
Thượng tá Mai Thanh Tâm- Trưởng Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa có tờ trình UBND tỉnh về việc ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các trường hợp vi phạm tải trọng cầu đường trên tuyến ĐT 609, ĐH1, ĐH15… 
Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an thị xã Điện Bàn xử lý các đối tượng vi phạm nhưng vẫn còn một số phương tiện quá tải lén lút lưu thông trên các tuyến đường.
2 xe chở cát quá tải lưu thông trên tuyến ĐH5, đoạn qua thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong (ảnh chụp lúc 13 giờ 15 ngày 12-10-2023).

Theo đó, trong 2 tháng 9 và 10-2023, lực lượng Cảnh sát giao thông- Trật tự (CSGT- TT) Công an thị xã Điện Bàn đã đồng loạt ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý các loại phương tiện vi phạm tải trọng cầu đường. Cụ thể, vào giữa tháng 9-2023, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên tuyến ĐH1, Đội CSGT- TT Công an thị xã phát hiện xe tải (có gắn cần cẩu) BKS 43C-142.87 do tài xế N.T.P (1988, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển quá tải trọng cầu đường 75%. Do mức xử phạt vượt quá thẩm quyền cấp huyện, thị xã nên có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam ký, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.P với mức phạt 45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng và xử phạt đối với chủ sở hữu xe tải này là Công ty CP Non Nước (TP Đà Nẵng) về lỗi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm nêu trên với số tiền 145 triệu đồng, tước phù hiệu của xe. Tương tự, ngày 4-9-2023 Đội CSGT- TT phát hiện xe tải BKS 43C - 228.62 do tài xế L.N.A (trú xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển vi phạm tải trọng trên tuyến ĐH15. Cụ thể, trên ĐH15 có cắm biển giới hạn tải trọng 6 tấn, còn xe BKS 43C-228.62 có tải trọng 7,35 tấn, vượt tải cầu đường 22,5%...

Thiếu tá Trần Phước Nghĩa- Đội phó CSGT- TT Công an thị xã Điện Bàn cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT- TT Công an thị xã Điện Bàn đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hơn 250 trường hợp xe tải vi phạm các lỗi chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe..., với số tiền phạt gần 2,7 tỷ đồng. Ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng Công an còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, tài xế cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, tránh tình trạng bùng phát xe quá tải, cơi nới thành thùng gây mất ATGT trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an thị xã Điện Bàn xử lý các đối tượng vi phạm nhưng vẫn còn một số phương tiện quá tải lén lút lưu thông trên các tuyến đường.

Tuy nhiên, theo nhiều người tình trạng xe quá tải, cơi nới thùng xe… vẫn còn tồn tại nhiều trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, điển hình như đoàn xe của ông Lê Lộc P. tại xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn và một số phương tiện khác tại các địa phương, như Quế Sơn, Thăng Bình… Để đối phó với việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng Công an, chủ các phương tiện trên đã tổ chức group trên mạng Zalo và cho người theo dõi mọi hoạt động của lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông…, kịp thời thông báo cho nhau biết để có cách né, tránh… Để xử lý tình trạng trên, Công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tạo nhiều yếu tố bất ngờ và liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tục trong tất cả các giờ trong ngày… nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các phương tiện vi phạm…

M.T

Xe quá tải vẫn lưu thông trên đường cấm

Người dân thôn Cẩm Toại Trung (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bức xúc phản ánh: tình trạng xe quá tải vẫn lưu thông trên tuyến ĐH5. Đây là tuyến đường có 2 trường THPT Ông Ích Khiêm và THCS Trần Quốc Tuấn nên mật độ phương tiện và người tham gia giao thông đông đúc.

Theo quy hoạch, tuyến ĐH5 là đường dân sinh liên xã Hòa Phong - Hòa Phú rộng 5m, có dựng biển báo cấm xe trọng tải trên 5,5 tấn lưu thông, nhưng thời gian qua, nhiều loại xe có tải trọng hơn 25 tấn liên tục chở vật liệu xây dựng từ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ra các bãi tập kết nơi đây. Trước thực trạng này, người dân địa phương tiếp tục kiến nghị các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trên nhằm lập lại trật tự giao thông trong khu vực, gìn giữ và bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân dân.

V.H