Công an tỉnh Hưng Yên tìm nạn nhân vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ năm, 04/12/2025 14:32

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 28/9/2025 trên không gian mạng.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ án có bị can đang bị tạm giam là Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ), bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 7/2025 đến nay, do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Văn Cường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để thực hiện được ý đồ đó, Cường dùng các sim thuê bao không chính chủ của mình và gọi điện ngẫu nhiên đến các số thuê bao khác. Khi số thuê bao có người trả lời, Cường đưa ra tình huống giả giọng làm quen để tạo niềm tin, dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền các chủ thuê bao này. Sau đó, Cường cung cấp số tài khoản ngân hàng không mang tên mình để những người này chuyển tiền vào.

Khi nhận được tiền, Cường lập tức thực hiện rút từ tài khoản và thay sim điện thoại khác, không liên lạc lại với chủ số thuê bao này. Thời điểm trước khi bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng Cường sử dụng số điện thoại 0879567174.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo thời gian tiếp nhận giải quyết đến ngày 23/1/2026.

L.V

Giả nhân viên ngân hàng để lừa tiền

Lên Đà Lạt du lịch nhưng thiếu tiền tiêu xài nên Ngô Trần Đắc Lộc (20 tuổi, trú tỉnh An Giang) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lộc sắm vai là nhân viên hỗ trợ mở tài khoản và vay trực tuyến của ngân hàng để tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân nhiều người (lễ tân khách sạn, nhân viên cửa hàng ô-tô, tài xế taxi) ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm

Bỗng dưng mắc nợ!

- “Lãnh nợ” là một trong “tứ đại ngu” chớ dại mà dây vào! - Tư Chợ Hàn có lãnh nợ cho ai đâu nhưng cũng bị “réo” miết đây này.

Cảnh báo thủ đoạn sử dụng thiết bị BTS giả mạo để phát tán tin nhắn lừa đảo

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) ngày 10-11 cho biết, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS (trạm thu phát sóng di động) giả mạo truy nhập vào mạng thông tin di động để gửi tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Kịch bản quỵt tiền của “con nợ”

Lù Thị Quyên Di (1984, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần vay tiền của một phụ nữ ở cùng xã với tổng số nợ lên tới 21,5 tỷ đồng. Không muốn trả nợ, Di nhờ Trần Thị Huyền Trang (1990, trú cùng xã) và Đặng Đình Mạnh (1981, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) dàn dựng làm đơn tố cáo chủ nợ cho vay lãi nặng để gửi cơ quan Công an.

Cảnh giác với bẫy “tín dụng đen”!

Lợi dụng có những người gặp khó khăn về tài chính, các dịch vụ cho vay nhanh chóng xuất hiện khắp nơi, từ tờ rơi, mạng xã hội đến các ứng dụng vay tiền trực tuyến. Với những lời mời chào hấp dẫn như “vay nhanh, thủ tục đơn giản”, một số người dân đã “sập bẫy” của các đối tượng cho vay lãi nặng.