Công an TP Đà Nẵng nhận diện nguy cơ, tăng cường quản lý hoạt động UAV từ cơ sở
Ngày 13-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội ý nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, phát hiện và xử lý việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/drone) trái phép trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường.
Đánh giá tại buổi hội ý, đại diện các phòng nghiệp vụ cho biết, tình hình sử dụng UAV trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh những ứng dụng trong dân sự, thương mại, logistics và truyền thông, UAV cũng bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Tại Việt Nam, thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng UAV không đăng ký, không xin phép bay; hoạt động trong khu vực cấm, khu vực hạn chế bay hoặc gần sân bay, mục tiêu trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an ninh, trật tự và an toàn hàng không.
Đối với địa bàn Đà Nẵng là trung tâm du lịch, sự kiện và đối ngoại của khu vực miền Trung, nguy cơ từ hoạt động UAV trái phép ngày càng rõ nét. Lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Công an các đơn vị, địa phương tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý hoạt động mua bán, sử dụng UAV thời gian qua. Đặc biệt là đi sâu thảo luận về kinh nghiệm phát hiện, xử lý vi phạm; phương án phối hợp bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh hàng không và triển khai công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thời gian đến.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, đây là lĩnh vực mới, còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, thực hiện công tác quản lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực tiễn. Lực lượng công an phải xác định công tác quản lý, phát hiện và xử lý UAV trái phép là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp thiết hiện nay nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát đối tượng, hội, nhóm, cơ sở kinh doanh liên quan UAV. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa lớn của thành phố.
Các phòng nghiệp vụ, công an xã phường phải phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng trong tham mưu, quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên sâu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý UAV trong tình hình mới.
Công Khanh

