Công an TP Đà Nẵng nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách

Thứ năm, 14/10/2021 12:34

Ngày 13-10, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả công tác 9 tháng năm 2021 của lực lượng Cảnh sát giao thông; thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Căng mình trên nhiều mặt trận

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phan Ngọc Truyền – Trưởng Phòng CSGT cho hay, 9 tháng đầu năm, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 3 và thứ 4 tái bùng phát gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, nảy sinh nhiều yếu tố bất lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước nói chung và công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT nói riêng. Lực lượng CSGT phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, vừa đảm bảo các biện pháp trên lĩnh vực TTATGT. Đặc biệt, lực lượng giao thông còn tham gia, phối hợp thực hiện tốt việc cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhân dân trong thời gian cách ly xã hội trên địa bàn thành phố.

Tình hình tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng phức tạp, trên địa bàn thành phố xảy ra 47 vụ, làm chết 28 người, bị thương 33 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT tăng 4 vụ, giảm 6 người chết và tăng 11 người bị thương. Trong thời gian này cũng nổi lên một số vấn đề cần tập trung giải quyết để tăng cường đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông như: Tình trạng xe ô-tô chở hàng hoá không có hoá đơn, chứng từ, hàng giả, hàng nhái lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội; vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chống người thi hành công vụ, không chấp hành hiệu lệnh; các hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an toàn giao thông dấn đến tai nạn, gây bất bình cho xã hội.

Lực lượng CSGT cũng đã chủ trì, tổ chức ra quân triển khai tuần tra kiểm soát, chốt chặn, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện và giải tán 14 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe, cỗ vũ đua xe trái phép. Các mặt công tác khác như tham mưu, tuyên tuyền, xử lý vi phạm, đăng ký, quản lý phương tiện, phòng chống tội phạm… cũng được lực lượng CSGT thực hiện thường xuyên, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thành phố bị giãn cách kéo dài, nhân lực bị chi phối, tập trung cao độ cho chông tác phòng, chống dịch nhưng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an các địa phương đã cố gắng thực hiện 2 dự án quốc gia về dân cư. Tính đến nay, một số chỉ tiêu, phần việc liên quan đến “làm sạch” dữ liệu đạt tỷ lệ 100%. Hội nghị cũng đã phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn, tồn tại khác để đưa ra giải pháp quyết liệt, căng cơ hơn để nhanh chóng hoàn thiện, cập nhật, bổng sung các nội dung còn lại theo yêu cầu của Bộ Công an.

Cũng tính đến ngày 10-10, Công an thành phố đã tiếp nhận 472.908 thẻ CCCD từ Bộ Công an và tiến hành trả 401.327 thẻ cho công dân, đạt tỷ lệ 84,86%. Công an thành phố hiện đang nỗ lực cập nhật, điều chỉnh thông tin hồ sơ CCCD sai lệch và tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cả đối tượng thường trú và tạm trú trên 14 tuổi đủ điều kiện trên toàn địa bàn thành phố.

CSGT Đà Nẵng hỗ trợ người dân về quê tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù toàn thể lực lượng đã có nhiều cố gắng vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện công tác chuyên môn, tuy nhiên trong công tác đảm bảo TTATGT và tổ chức thực hiện 2 dự án về dân cư còn nhiều tồn tại, hạn chế nhất định. Tình hình tai nạn giao thông vẫn tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Một số nội dung trên hệ thống DLQG về dân cư chưa hoàn thành và tiến độ trả thẻ CCCD cho công dân còn chậm.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Đại tá Phan Văn Dũng chỉ đạo lực lượng CSGT chủ động rà soát, tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình TTATGT, nhất là các tuyến đường như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân, các tuyến đường đô thị trọng điểm... để kịp thời tham mưu Giám đốc chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Đối với việc chốt chặn, kiểm soát dịch tại các cửa ngõ và công tác đón, dẫn đoàn xe người dân di chuyển từ phía Nam ra Bắc, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nhắc nhở, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. “Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan để xảy ra các trường hợp người từ các vùng dịch về thành phố không được kiểm soát, làm lây lan dịch bệnh”, Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh.

Về thực hiện 2 dự án quốc gia về dân cư, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị, các đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai ứng dụng, phần mềm trên nền tảng CSDLQG về dân cư đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu mà Bộ Công an giao. Tiếp tục công tác làm sạch CSDLQG về dân cư, hoàn thành việc cập nhật các nội dung trên hệ thống và đẩy nhanh việc thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Công an các đơn vị, địa phương cũng được chỉ đạo thực hiện triển khai, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng, phần mềm khai báo y tế toàn dân và khai báo di chuyển nội địa do Bộ Công an triển khai trên ứng dụng VNEID và trang web http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn thông qua công tác thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa. “Cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ về lợi ích của ứng dụng này. Đó là sẽ giúp người dân rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông. Đồng thời phục vụ cơ quan chức năng kiểm soát, quản lý di biến động dân cư, đặc biệt đối với người có nguy cơ cao nhiễm Covid-19”, Đại tá Phan Văn Dũng nêu rõ.

MAI VINH