Công an TP Đà Nẵng ra mắt câu lạc bộ “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”

Thứ năm, 04/08/2022 20:34
Ngày 4-8, Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình trẻ em (VSTBPNVCTGĐTE) CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ra mắt câu lạc bộ “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”. VSTBPNVCTGĐTE CATP đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện mục tiêu về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với thành viên CLB “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”.
Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban VSTBPNVCTGĐTE CATP đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong thực hiện mục tiêu về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để con cán bộ chiến sỹ phấn khởi, thi đua học tập rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó trưởng Ban VSTBPNCTGĐTE trình bày báo cáo tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CATP 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội phụ nữ phối hợp Đoàn thanh niên CATP tham mưu tổ chức ngày hội Gia đình kết nối yêu thương với nhiều nội dung phong phú như: giao lưu ấm áp cơm nhà, trao thưởng con CBCS có thành tích xuất sắc trong học tập, trao giải cuộc thi nét đẹp phụ nữ công an thành phố Đà Nẵng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề dạy con trong hạnh phúc với sự tham gia của hơn 300 CBCS.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công an các đơn vị địa phương, các cấp Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên CATP tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, nấu cháo tại bệnh viện với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, CBCS CATP đã chung tay ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” trao tặng 73 máy tính bảng trị giá hơn 230 triệu đồng cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Các cấp hội phụ nữ hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hỗ trợ 17 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ coi cha mẹ do Covid-19 hay các cháu có nguyên nhân khác...

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho CBCS, truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành được chú trọng. Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Truyền hình An ninh Đà Nẵng có nhiều tin, bài, phóng sự chất lượng, tuyên truyền hiệu quả, đậm nét .

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã có đưa ra bàn luận những vấn đề hết sức thiết thực như: Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tham luận với nội dung: “Thực trạng công tác cán bộ nữ; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong thời gian tới”; Phòng Hậu cần tham luận: “Giải pháp đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe”; Phòng Hồ sơ CATP tham luận: “Thực trạng tổ chức và hoạt động của Ban VSTBPN, công tác gia đình và trẻ em tại đơn vị hiện nay; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới”; Công an quận Hải Châu tham luận với nội dung “Những vấn đề đặt ra đối với công tác chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung bình đẳng giới vào chương trình công tác hàng năm của đơn vị”; Hội Phụ nữ cơ sở khối Cảnh sát nhân dân tham luận: “Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ nữ trong khối CSND; những giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ trong thời gian tới”.

Trung tá Nguyễn Thanh Trung, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP phát biểu tham luận với nội dung: “Thực trạng công tác cán bộ nữ; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, chỉ huy trong thời gian tới”

Tại Hội nghị, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình trẻ em đã công bố quyết định thành lập câu lạc bộ (CLB) “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”, thành viên CLB là các đoàn viên nam tại Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng các thành viên câu lạc bộ “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với thành viên CLB “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ, trẻ em”.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh thời gian đến, Ban VSTBPNVCTGĐTE cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, triển khai hoạt động CLB “Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực gia đình” trong CATP. Phấn đấu không giải quyết vụ việc nào liên quan đến bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an phát động, tăng cường giáo dục chính trị tuệ tưởng cho nữ thanh niên. Đặc biệt quan tâm đến gia đình con cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt và nữ công an có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Hoa