Công an TP Đà Nẵng vừa xung kích trên tuyến đầu chống dịch vừa giữ vững ANTT

Thứ bảy, 18/12/2021 20:42

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên kiểm tra một điểm cung ứng thực phẩm do Công an TP Đà Nẵng tổ chức tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Ngày 17-12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trả lời chất vấn các đại biểu tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa X liên quan tới vấn đề đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, năm 2021 dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an là một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch, tuy vậy vẫn nỗ lực đảm bảo giữ vững ANTT. Kết quả này đã được ghi nhận khi mới đây Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an TP vì có thành tích trong công tác đảm bảo ANTT và chống dịch. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trả lời chất vấn tại nghị trường HĐND TP ngày 17-12.

Trong năm qua, tội phạm tại Đà Nẵng được kéo giảm hơn 12%, vượt xa yêu cầu giảm 5% của Bộ Công an, trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 89%, riêng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tuy vậy, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, qua phân tích, dự báo xu hướng, diễn biến tội phạm thời gian tới sẽ rất phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng những khó khăn trong đời sống của người dân, cũng như khó khăn trong quản lý xã hội do dịch bệnh gây ra để tăng cường chống phá. Việc quản lý người nước ngoài nhập cảnh cũng phức tạp hơn khi Đà Nẵng là một trong các địa phương được phép mở cửa, thu hút du khách trong thời gian tới. "2 năm qua dịch bệnh tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế xã hội, người nước ngoài tới Đà Nẵng giảm, TP có điều kiện rà soát, đến nay còn hơn 4,7 ngàn người. Hoạt động của người nước ngoài ở TP rất phức tạp. Qua những vụ án đã khám phá cho thấy người nước ngoài nhập cảnh vào TP cũng có sai sót của cơ quan chức năng, đã tiếp tay, hỗ trợ cho việc nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép. Công an TP đã khởi tố vụ án, đã phải xử lý một số cán bộ"- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin. 

Lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra đêm phòng chống tội phạm.

Về trật tự xã hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên dự báo còn tiềm ẩn phức tạp. Đó là xu hướng tội phạm trẻ hóa, gây ra các vụ giết người, cố ý gây thương tích. Trong đó, chủ yếu hẹn hò tụ tập trên mạng xã hội sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Tương tự, do ảnh hưởng dịch bệnh, người thất nghiệp, giảm thu nhập kéo dài, dẫn tới tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen sẽ phức tạp. Ngoài ra, Đà Nẵng còn tiềm ẩn tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em do trẻ em tiếp xúc sớm với mạng xã hội; gia tăng các hoạt động làm giả giấy tờ như phiếu xét nghiệm COVID- 19, phiếu tiêm chủng để đảm bảo hộ chiếu vaccine nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lao động, làm việc, làm lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, tội phạm ma túy sẽ diễn biến phức tạp hơn khi Đà Nẵng là nơi trung chuyển, tập kết ma túy cho 2 đầu đất nước. Các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán ma túy, làm gia tăng người nghiện trong cộng đồng. 

Cũng theo dự báo, tội phạm kinh tế thời gian tới sẽ gia tăng các hành vi trục lợi chính sách như vòi vĩnh, gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính cho hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện các gói hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh; lợi dụng các chính sách về miễn, hoãn thuế để trốn thuế, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; móc nối, che giấu, nâng khống mua sắm không cần thiết các thiết bị phục vụ phòng chống dịch. 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, để phòng chống tội phạm hiệu quả cần đồng lòng của người dân, chung sức của các lực lượng. Trong đó, người dân cần nâng cao cảnh giác trong quản lý tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian trộm cắp, như ngủ không đóng cửa. Nên lắp camera giám sát, còi báo động, không mang theo nhiều tiền bạc tài sản khi ra đường.  Không cung cấp thông tin mật khẩu tài khoản, mã OTP qua tin nhắn, email, ứng dụng zalo; không chuyển tiền qua mạng để nhận thưởng; không vay tiền, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức qua các website , ứng dụng di động. 

30 chợ container lưu động của Công an TP Đà Nẵng với đầy đủ nhu yếu phẩm được bố trí khắp các quận, huyện phục vụ người dân trong thời điểm TP giãn cách xã hội "ai ở đâu, ở yên đấy".

Về phía lực lượng Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ để quản lý, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động tội phạm. Công an TP tiếp tục tổ chức hiệu quả hoạt động của lực lượng 8394, 911 để tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, các cửa ngõ ra vào TP. Tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng chống dịch cũng như các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Đại biểu phản ánh Công an yêu cầu làm Căn cước công dân (CCCD) có mã số định danh, khi làm thì thu hộ khẩu, tuy nhiên người dân đi làm các thủ tục chính quyền lại đòi có hộ khẩu, gây khó khăn, mất thời gian. Từ đó, việc liên kết chia sẻ dữ liệu CCCD với cơ quan thực hiện các thủ tục của chính quyền thế nào để tạo thuận lợi cho người dân?. Trả lời vấn đề này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, do ảnh hưởng dịch bệnh hiện hoạt động thu thập thông tin làm CCCD mới đạt trên 80%, còn 278 ngàn trường hợp công dân thường trú và tạm trú chưa được cấp CCCD, Công an TP phấn đấu sẽ hoàn thành vào 15-1-2022. Hiện Công an TP không còn đặt nặng việc sử dụng hộ khẩu, nhưng các sở ngành vẫn còn sử dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công an TP chưa thu hộ khẩu, vì vậy người dân cần vẫn có thể sử dụng. Về kết nối dùng chung cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết trên TW thì các bộ, ngành đã liên kết, chia sẻ, sử dụng hiệu quả. Còn tại TP sẽ phấn phấn đấu triển khai sớm.

HẢI QUỲNH