Công an và Cựu chiến binh: 15 năm phối hợp vì bình yên cuộc sống

Thứ ba, 22/10/2013 21:40

(Cadn.com.vn) - Năm 1999, lực lượng Công an và Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng ký kết phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB về "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ". 15 năm qua, Hội CCB và CATP đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội để nhân rộng và đưa phong trào đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH từ cơ sở.

Đến từng ngõ, gõ từng nhà

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ CA và Trung ương Hội CCB lại ký kết Nghị quyết liên tịch trong nhiệm vụ này. Nói theo một thuật ngữ mới xuất hiện, thì đây là một "cặp đôi hoàn hảo" khi mà một cơ quan chủ công trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT lại nhận được sự chung tay của những người đã kinh qua lửa đạn chiến tranh, những thử thách khắc nghiệt của lực lượng vũ trang hay sự từng trải trong cuộc sống. Và không quá khi nói rằng, một thành phố Đà Nẵng yên bình, đáng sống ngày nay có sự đóng góp quan trọng của "bộ đôi" này.

Trong 15 năm qua, mỗi năm Hội CCB và lực lượng CA các cấp đã phối hợp tổ chức 150 buổi tuyên truyền, giáo dục ANQP cho 30 nghìn lượt quần chúng nhân dân tham dự. Cũng trong giai đoạn này, hai cơ quan đã tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới cho hàng nghìn cán bộ Hội và sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu. Bên cạnh tuyên truyền về chương trình "5 không, 3 có", mạng lưới những người xây dựng phong trào cũng xây dựng nòng cốt để nhân rộng mô hình "Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội" với bình quân 20 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự mỗi năm. Cạnh đó, hàng năm hai cơ quan cũng mở các đợt ra quân tuyên truyền tháng cao điểm về phòng chống tội phạm, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tấm gương CCB, CBCS công an gương mẫu trong phong trào toàn dân BVANTQ.

Đại tá Lê Văn Tam - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng gặp mặt các CCB, các già làng có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang.

Hội CCB thành phố có 7.500 CCB tham gia vào cấp ủy, chính quyền, các hội, ngành, đoàn thể và hàng trăm thành viên khác có mặt trong các hoạt động tuần tra, canh gác, các tổ hòa giải trong khu dân cư. Ngoài vốn sống phong phú, lực lượng này thường xuyên được bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm và công tác dân vận khéo. Là những tấm gương điển hình trong cuộc sống nên lời nói và việc làm của một cựu quân nhân, một sĩ quan công an nghỉ hưu luôn nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận của bà con. Và khi đó, một tổ dân phố, mỗi thôn xóm trở thành một thành trì vững chắc trước các loại tội phạm và TNXH.

Song song với việc cung cấp cho cơ quan công an hàng trăm nguồn tin có giá trị để ngăn chặn, triệt phá các tụ điểm phức tạp về ANTT, trong 15 năm qua, Hội CCB các cấp đã trực tiếp hòa giải 657 vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Theo lãnh đạo Hội CCB và lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ, CATP Đà Nẵng thì chính sự gần gũi, sâu sát cuộc sống của nhân dân, nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con lối xóm là "bảo bối" quý nhất cho công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở. Để làm được điều này, không thể là gì khác ngoài việc "đến từng ngõ, gõ từng nhà", một cách nói hình tượng cho sự quan tâm sâu sát.

Cảm hóa giỏi, giáo dục tốt sẽ có thế trận vững chắc

Một điểm sáng trong hoạt động của Hội CCB là tích cực chủ động tham gia giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần phòng chống tội phạm và các TNXH trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trong những năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với cơ quan công an, thành đoàn tổ chức nhiều buổi gặp mặt, "đối thoại" với thanh thiếu niên chậm tiến để từng bước quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Nổi bật nhất trong công tác này là các "mô hình cộng". Đối với nhiệm vụ cảm hóa là mô hình 2+1 với sự phối hợp giữa 2 CCB và 1 cựu quân nhân nhận quản lý, cảm hóa một thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật. Đối với nhiệm vụ phòng ngừa thì  mô hình 1+3 (1 gia đình CCB phối hợp với 3 gia đình kế cận), quản lý con cháu không vi phạm pháp luật. Không chỉ giúp đỡ nhiều đối tượng hoàn lương, hòa nhập cộng đồng mà chính tình thương của những người cha, người chú đã giúp những người một thời được coi là "khó trị" trở thành nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ. Chỉ trong năm 2013, lực lượng CCB đã sát cánh cùng công an các cấp nhận giáo dục, cảm hóa 63 thiếu niên hư, vi phạm pháp luật và giúp họ trở thành người có ích cho xã hội.

Theo lãnh đạo Hội CCB, thành công lớn nhất trong công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB chính là làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như trực tiếp chung tay làm tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn ANTT. Trong khi đó, theo Đại tá Trần Đình Dõng - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CATP Đà Nẵng, dù vẫn còn một số hạn chế như công tác phối hợp đây đó còn chưa thực sự đều tay, chưa thường xuyên, liên tục, nhưng 15 năm qua, Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB về "Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ" đã mang lại những thành công đáng ghi nhận. Sự chung tay bền bỉ, đầy trách nhiệm này đã góp phần quan trọng trong kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, tạo nền tảng ổn định, vững chắc về ANTT từ cơ sở.

Đông A