Công an xã Đại Lộc nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng hủy hoại tài sản

Thứ ba, 26/08/2025 08:00

Ngày 13-8, Công an xã Đại Lộc nhận được đơn báo cáo của ông Lê Đức (1990, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) và ông Lê Văn Hoàng Dương (2001, trú xã Nam Phước, Đà Nẵng) cũng là chủ quán nhậu Phương Đông về việc bị một nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình báo của các bị hại, có một nhóm đối tượng đi xe máy, mang theo dao phóng lợn, sử dụng ná cao su bắn bi sắt vào kính chắn gió ô-tô, cửa kính gây thiệt hại tài sản.

3 đối tượng Phạm Hoàng Đạt, Đỗ Thành Kỳ và Võ Quỳnh Lanh cùng hung khí gây án.
3 đối tượng Phạm Hoàng Đạt, Đỗ Thành Kỳ và Võ Quỳnh Lanh cùng hung khí gây án.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an xã Đại Lộc đã yêu cầu các trinh sát (TS) thuộc Tổ phòng chống tội phạm khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan.

Qua làm việc, các bị hại trình bày, khoảng 18 giờ 30 ngày 12-8, khi nhân viên của quán tên Đỗ Xuân Thọ (1999, trú xã Đại Lộc) đang dắt xe cho khách thì bị 3 thanh niên đi trên một xe mô-tô chạy ngang qua bắn viên bi sắt vào vùng chân trái nhưng không gây thương tích.

Đến 22 giờ cùng ngày, ông Đức nghe tiếng động “tách” ở khu vực trong quán. Khi kiểm tra, anh Thọ nhặt được một viên bi sắt rơi từ hướng trong quán ra xuống vỉa hè bên trái (không rõ bắn từ hướng nào). Khoảng 25 phút sau, ông Đức đang đứng trước quán đã phát hiện có người bắn 3 viên bi sắt từ hướng quán bi-a phía đối diện, trúng tấm bạt che phía trước quán. Lo sợ, ông Đức và nhân viên đi vào trong quán để tránh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có 3 thanh niên đi trên một xe máy mang theo hung khí (loại dao phóng lợn) chạy qua lại trước quán hai lần rồi đi khỏi nhưng không xác định được đối tượng. Ngoài ra, hơn 0 giờ ngày 13-8, ông Lê Văn Hoàng Dương điều khiển xe ô-tô BKS 92H-02372 theo hướng từ xã Đại Lộc đi xã Thu Bồn về nhà. Khi đi ngang qua kênh thủy lợi (xã Đại Lộc) khoảng 50m thì nghe tiếng kính bên phụ phía trước nổ. Nhìn sang thì thấy kính xe bị nứt, có một lỗ nhỏ. Dừng lại kiểm tra, ông Dương phát hiện thêm kính chắn gió phía trước bị nứt vỡ tại một điểm.

Qua thu thập các chứng cứ, nhận định vụ việc xảy ra có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa đối tượng và cá nhân nào đó đang làm việc tại quán nhậu Phương Đông nên các trinh sát đã tiến hành làm rõ một số mối quan hệ trước đây của chủ quán. Qua làm việc, cả hai ông Lê Đức và Lê Văn Hoàng Dương cung cấp, trước khi xảy ra vụ việc, có một thanh niên tên Phạm Hoàng Đạt (2007, trú xã Đại Lộc) đến làm nhân viên tại quán nhưng do mâu thuẫn về tiền bạc nên đã nghỉ việc. Đồng thời, chủ quán cũng xác định một trong ba thanh niên dùng ná bắn bi sắt vào quán có ngoại hình giống với Phạm Hoàng Đạt.

Tiếp tục làm rõ một số nghi vấn, các trinh sát được quần chúng cung cấp thông tin, thời gian gần đây, do không có việc làm ổn định nên Đạt cùng một số đối tượng khác thường sử dụng ná cao su đi bắn chim. Với những chứng cứ đã được thu thập, ngày 21-8, lãnh đạo Công an xã Đại Lộc đã quyết định triệu tập Phạm Hoàng Đạt về cơ quan làm việc. Qua đấu tranh, Đạt khai nhận đã cùng Đỗ Thành Kỳ (2009) và Võ Quỳnh Lanh (2002, cùng trú xã Đại Lộc) gây ra vụ việc nói trên nhằm mục đích trả thù cá nhân.

Với quyết tâm đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm, trong thời gian ngắn Công an xã Đại Lộc đã làm rõ 3 đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản tại quán Phương Đông. Kết quả này đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT tại địa phương trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

M.T