Công an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân

Thứ năm, 08/10/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Toàn tỉnh Quảng Nam có 2.204 CAX, 1.211 Bảo vệ dân phố và hơn 2.500 Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp (CQDN). Từ khi ra đời đến nay, các lực lượng trên đã có những đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo ANTT tại các địa phương cũng như góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng CAX của Quảng Nam ra đời và trưởng thành trên quê hương có truyền thống cách mạng. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng CAX một lòng son sắt, thủy chung, kiên cường chiến đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, tham gia diệt ác, trừ gian, chống bình định, bảo vệ an toàn các tuyến hành lang, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, thuốc men phục vụ cho kháng chiến. Sau ngày quê hương giải phóng, CAX đã không ngừng phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn.

Lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam tặng quà cho lực lượng CAX, BVDP, Bảo vệ CQDN.

"Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi bởi trong mỗi bước đi của mình đều luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và sự thương yêu đùm bọc của nhân dân. Tự hào về những chiến công, vui mừng về những thành tích đạt được, song chúng tôi không chủ quan, thỏa mãn mà luôn xác định cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong chặng đường sắp tới, bởi nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, xã hội ở cơ sở, phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống yên vui cho nhân dân đang đặt ra là hết sức nặng nề", Trưởng CAX Quế Phú (H. Quế Sơn) Nguyễn Xuân Kỳ bày tỏ.

Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CA tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, thời gian qua CAX đã tập trung lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành CA cấp trên những chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; phát hiện và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bằng các mô hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" về ANTT. CAX trên địa bàn còn  điều tra, khám phá hàng nghìn vụ việc, truy bắt hàng chục nghìn đối tượng vi phạm pháp luật; tiến hành các biện pháp phòng ngừa tai nạn, bài trừ các tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi để họ hòa nhập cùng cộng đồng và trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đặc biệt, từ ngày tái lập tỉnh đến nay, lực lượng CAX toàn tỉnh được củng cố toàn diện và có những bước chuyển quan trọng về tổ chức, chính trị tư tưởng, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đáp ứng được công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Cùng với lực lượng CAX, thời gian qua lực lượng BVDP, bảo vệ CQDN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, nhất là vùng đô thị, trong CQDN, nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng BVDP và bảo vệ CQDN, CA tỉnh đã tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp quan tâm củng cố về tổ chức, cấp phát trang phục, trang bị công cụ hỗ trợ và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ để các lực lượng này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc CA tỉnh quảng Nam khẳng định: CAX, BVDP, Bảo vệ CQDN tỉnh Quảng Nam được hình thành và phát triển gắn liền với các phong trào cách mạng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đặc biệt là khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, hàng loạt các vấn đề mới của đất nước và của tỉnh đặt ra đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở phải điều chỉnh, phải đổi mới cho phù hợp.

Các lực lượng này đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị, nêu cao vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống tội phạm và trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động tham mưu cho Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương và CQDN tổ chức được nhiều phong trào, nhiều mô hình có tác dụng giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đại tá Trương Quang Vinh cho rằng, lực lượng CAX, BVDP, Bảo vệ CQDN cần không ngừng được kiện toàn, đổi mới để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác dân vận; không ngừng học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; tăng cường xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tích cực tham mưu cho Đảng, chính quyền, lãnh đạo CQDN và ngành CA cấp trên nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

T.Tân-Viết Kim