Công an xã nơi biên cương...

Thứ ba, 16/03/2021 15:00

Công an xã A Nông thăm hỏi già làng và người dân thôn A Rớt...

Nhận nhiệm vụ về Công an xã (CAX) A Nông (H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) là 5 chàng trai còn rất trẻ. Lớn tuổi nhất là Thượng úy Lê Hữu Trang cũng chỉ  chưa tới 30, còn lại Trung úy Hồ Văn Vinh, Thiếu úy BLing Hơn, Thượng sĩ Nguyễn Đình Thu… đều mới ngoài 20 tuổi. Lực lượng CAX chính quy mới thành lập, nên phải mượn tạm một phòng làm việc của UBND xã, còn lại nơi ăn nghỉ là hai gian nhà lắp ghép của Bộ Công an vừa trang bị còn thơm mùi sơn mới. Sáng đầu năm, sắc xuân vẫn còn tươi rói trên khắp các cánh rừng, vậy mà công việc của các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đã hối hả lắm rồi. Thượng úy Trang về huyện họp triển khai công tác nắm dữ liệu dân cư  để cấp căn cước công dân, 2 chiến sĩ đi phối hợp với UBND xã và Đồn biên phòng A Nông tại các chốt phòng chống dịch Covid-19… Còn lại Trung úy Hồ Văn Vinh, Thiếu úy BLing Hơn cũng xuống làng để giúp người dân chuyển vật liệu bắc cầu vào khu sản xuất do bị trôi sập trong đợt bão lũ cuối năm 2020… Cùng già làng A Lăng Đàn ở thôn A Zớt chuyển những tấm gỗ vườn đã cưa xẻ sẵn xuống bờ suối, Trung úy Vinh gạt những giọt mồ hôi dưới nắng đã trở nên gay gắt, hồ hởi cho biết: “Công việc của CAX thì không thể kể hết, bà con có công việc  gì là mình  lại xắn tay lên giúp ngay…”.  

A Nông là xã có hơn 40km đường biên giới Việt- Lào, các trung tâm huyện gần 20km, có 5 thôn với 1.172 nhân khẩu là đồng bào Cơ Tu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Từ tháng 3-2020,  theo đề án đưa CA chính quy về xã,  cùng với công tác củng cố, xây dựng quy chế CAX phối hợp công tác với các lực lượng, BĐBP,  triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT…, bảo vệ, tham gia ứng trực tại các chốt phòng chống kiểm dịch COVID-19 tại địa phương và trên đường biên giới. Đặc biệt, trong đợt bão lũ khốc liệt cuối năm 2020, CAX A Nông tích cực cùng các lực lượng   giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, sửa chữa, khai thông hàng trăm mét đường giao thông, dựng lại 2 ngôi nhà mới cho nhân dân bị hư hại trong bão… Trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu- 2021, cùng với công tác đảm bảo ANTT, CAX lại triển khai công tác thu thập dữ liệu dân cư chuẩn bị làm căn cước công dân mới, tham gia tuần tra, bảo vệ quản lý rừng, tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ… 5 chàng trai nhận nhiệm vụ trên vùng biên cương, tất cả đều xa nhà, nhưng đều cùng tâm nguyện, quyết tâm giữ yên bình cho nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ CAND đã và đang in đậm trong lòng bà con Cơ Tu và các anh thực sự được người dân xem là những người con của bản làng…

Công an xã A Nông chuyển vật liệu giúp người dân thôn A Rớt bắc cầu qua suối sang khu sản xuất.

Trung tá Mai Thanh Tâm- Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết,  gần một năm qua, ngay từ khi triển khai đưa Công an  chính quy về 10 xã, trong đó 8 xã có đường biên giới  quốc gia Việt- Lào, lực lượng CAX đã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND các xã  triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các xã, các đồn biên phòng, trong công tác quản lý rừng, phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.  Trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn xã hội,  lực lượng CAX đã tham mưu Đảng ủy, UBND các xã chỉ đạo thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu- 2021 tại cơ sở; phát hiện xử lý và bàn giao cho các đồn biên phòng xử lý 11 trường hợp cư trú, đi lại không đúng quy định trong khu vực biên giới; phối hợp Công an huyện điều tra xác minh 17 tin báo tố giác tội phạm; tham gia cùng các đoàn liên ngành các xã kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 48 khẩu súng các loại.  Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, củng cố vững mạnh, Lực lượng CAX đã tổ chức hơn 10 đợt tuyên truyền pháp luật với hàng nghìn người dân tham gia; xây dựng, duy trì 201 tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở trên 10 xã… Riêng trong đợt lũ lụt cuối năm 2020, lực lượng  CAX đã thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giải cứu 3 hộ 9 nhân khẩu, giúp gần 600 hộ dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tháo dỡ 2 căn nhà, di dời 50 căn nhà đến nơi an toàn, giúp hơn 100 hộ dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, dọn vệ sinh, khai thông tuyến hàng chục ki-lô-mét đường giao thông, 2 trường học, vận chuyển 60 tấn gạo cứu trợ người dân vùng lũ…

Nói về lực lượng CAX, ông BLing Mia- Bí thư Huyện ủy Tây Giang nhận xét: “Đảng bộ và chính quyền H. Tây Giang đánh giá cao về lực lượng CAX. Sau gần một năm Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại 10 xã, từ công tác nắm chắc cơ sở, tuyên truyền vận động, trên địa bàn huyện không xảy ra TNGT, không xảy ra cháy nổ, cháy rừng, không xảy ra tình trạng trộm cắp, đánh nhau, không có tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân. CAX đã làm tốt các công tác đảm bảo ANTT, phối hợp với các lực lượng tại địa phương, bộ đội biên phòng giữ vững đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới…”. 

HỒNG THANH