Công an xã Trà Tập hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
Trong thời gian qua, Công an xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngoài đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương, Công an xã Trà Tập còn triển khai nhiều mô hình giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Xã Trà Tập được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trà Tập và xã Trà Cang (huyện Nam Trà My cũ). Là xã miền núi, điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhiều khu dân cư cách trở, phải đi bộ hàng giờ mới đến được. Người dân đa số là đồng bào thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do đó, trong các chuyến thăm, làm việc với Công an xã Trà Tập, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng luôn nhấn mạnh, lãnh đạo Công an xã cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm; ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cần tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện chỉ đạo trên, thời gian qua Công an xã Trà Tập đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm thiết thực nhằm hỗ trợ người dân phát triển KT-XH. Trong đó ý nghĩa nhất là mô hình Dân vận khéo “Giữ bình yên – Dựng tương lai”. Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng Công an xã Trà Tập chia sẻ, bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng Công an xã còn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng người dân xây dựng tương lai, giúp người dân thoát nghèo, nâng cao đời sống.“Ở vùng sâu, vùng xa như Trà Tập, giữ bình yên còn bao hàm ý nghĩa chống tệ nạn, ngăn chặn mâu thuẫn, hòa giải xung đột và giữ gìn bản sắc, phong tục văn hóa của đồng bào thiểu số. Công an không chỉ bảo vệ mà còn đồng hành, hỗ trợ, giúp dân từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hôm nay và mai sau”, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.
Theo đó, thời gian qua Công an xã Trà Tập đã huy động và phối hợp với nhân dân xây dựng hơn 100m đường đá, tạo cảnh quan cho Khu dân cư Tăk Pổ để xây dựng làng du lịch cộng đồng. Đồng thời, thành lập nhóm hộ với 10 hộ dân thực hiện mô hình nuôi hươu lấy nhung; hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 chuồng trại, cung cấp 28 con hươu giống.Định kỳ hàng tháng, Công an xã tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động và đánh giá kết quả hoạt động của mô hình. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức chương trình Tết trồng cây, trồng hơn 300 cây hoa mai anh đào và mua Úc tại làng Tăk Pổ để phát triển du lịch. Chi đoàn Công an xã cũng hỗ trợ thanh niên địa phương dựng sạp, lều để từng bước hình thành hoạt động đón khách du lịch cộng đồng.
“Thời gian đến, Công an xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ dân xây dựng sạp để đón khách du lịch; định kỳ hàng tháng tổ chức họp nhân dân, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng cảnh quan “Xanh – Sạch – Đẹp” để làm du lịch cộng đồng; tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Trà Tập để hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương”, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn thông tin. Cùng với đó, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn xã thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; không phát sinh đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, không có trường hợp cai nghiện tại cộng đồng.
Với những kết quả đạt được, năm 2025 Công an xã Trà Tập vinh dự được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng danh hiệu thi đua “Đơn vị Quyết thắng”. Mới đây, ngày 6-4, tại buổi Lễ chào cờ tháng 4-2026 của Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Trà Tập vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. “Đây là niềm vinh dự, đồng thời là động lực để CBCS Công an xã Trà Tập tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an cơ sở trong sạch, vững mạnh; song song với hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định.
TRẦN TÂN








