"Công bộc" của dân: Đã hứa phải làm

Thứ tư, 27/11/2013 13:50

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-11, Tổ ĐB HĐND TP Đà Nẵng gồm các ông: Trần Thọ- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Nho Trung- Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; Hòa thượng Thích Thiện Nguyện và bà Phan Thị Tuyết Nhung đã tiếp xúc cử tri (TXCT) P. Hòa Hải và P. Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) trước kỳ họp thứ 8 khóa VIII. Trước những vấn đề cử tri bức xúc, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chỉ đạo: "Cái gì có lợi cho dân thì làm. Không hứa suông, hứa rồi để đó".

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ  phát biểu tại buổi TXCT P. Hòa Quý.

Nhiều phản ánh về an sinh xã hội

Tại các buổi TXCT, 28 ý kiến của cử tri P. Hòa Hải và P. Hòa Quý chủ yếu đề cập đến những vấn đề an sinh xã hội như: công tác giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư còn nhiều bất cập; chính sách hỗ trợ về sửa chữa nhà ở đối với gia đình liệt sĩ; tình trạng ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư không phát huy tác dụng; nhiều tuyến đường, dự án treo gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống sinh hoạt của người dân; chậm giao đất tái định cư cho dân...

Cử tri Trần Phú (P. Hòa Hải) cho rằng: Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh được UBND TP ghi vốn, tiến hành thi công từ năm 2009 nhưng đã 4 năm qua, đơn vị thi công triển khai ỳ ạch, tuyến đường bị đào bới lên rồi bỏ dang dỡ. Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa đến khoảng 2.000 học sinh của 3  trường nằm trên tuyến đường này phải lội nước đến lớp. Đề nghị HĐND TP kiểm tra, đốc thúc các cơ quan chức năng liên quan, nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ và trả lời cho dân biết khi nào thì tuyến đường hoàn thành.

Cũng liên quan đến dự án treo, quy hoạch treo, cử tri Mai Hùng (P. Hòa Hải) và Lê Thị Lợi, Nguyễn Văn Cường (P. Hòa Quý) đề nghị thành phố cần có chính sách cho những hộ gia đình chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nằm trong diện quy hoạch treo được xây nhà ở kiên cố theo một diện tích nhất định để người dân có nơi trú ngụ khi mùa mưa bão ập đến.

Bên cạnh đó, những dự án treo kéo quá dài thời gian nhưng vẫn không triển khai thì nên xóa bỏ để người dân được hưởng những quyền lợi chính đáng.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, cử tri Trần Phú (P. Hòa Hải) cũng cho rằng khu đất trống phía nam của khu du lịch Bến Thành Non Nước bỏ hoang nhiều năm đã biến thành nơi chứa rác thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đề nghị HĐND TP chỉ đạo các cấp, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.

Về công tác chăm sóc sức khỏe, cử tri Trương Mốc và Lê Hữu Hạnh (P. Hòa Quý) cho biết: nhân dân P. Hòa Hải đa số là người nghèo, theo phân tuyến đa phần tập trung điều trị tại Bệnh viện Q. Ngũ Hành Sơn.

Tuy nhiên, hiện số giường bệnh của Bệnh viện Ngũ Hành Sơn quá ít nên người bệnh khi đến điều trị phải nằm ghép. Do đó, thành phố cần xem xét cho phép bệnh viện tăng thêm giường bệnh để người dân có điều kiện tốt nhất trong công tác khám, chữa bệnh.

Giải thích vấn đề này, Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Lê Hoàng Đức cho rằng, bức xúc của cử tri là đúng bởi hiện tại Bệnh viện Ngũ Hành Sơn chỉ có 80 giường nhưng lượng bệnh nhân đến điều trị là rất đông. Vừa rồi bệnh viện được thành phố phê duyệt nâng lên 100 giường nhưng trước thực trạng bệnh viện liên tục quá tải, bệnh viện đang đề xuất lên 120 giường nhưng phải chờ thành phố phê duyệt.

Sau gần 4 năm thi công, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh gần như "giậm chân tại chỗ".

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, ban, ngành chức năng liên quan giải đáp, giải trình những thắc mắc của cử tri, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đề nghị: Những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của cơ quan, ban, ngành, đơn vị nào, có thể giải quyết được ngay thì tiến hành xử lý nhanh rồi thông báo lại cho nhân dân, tránh tình trạng hứa suông.

Đối với tiến độ triển khai thi công tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đề nghị người dân có trách nhiệm giao mặt bằng, quận phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bố trí tái định cư cho dân và thi công tuyến đường còn thành phố có nhiệm vụ chi vốn. Nếu thành phố sai thì dân cứ phê phán, quận, phường sai thì quận, phường chịu trách nhiệm còn dân sai thì tổ dân phố và cấp ủy đó chịu trách nhiệm...

Đối với nhiều tuyến đường dân sinh trong kiệt hẻm xuất hiện tình trạng ổ voi, ổ gà. Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, nếu khu vực nào quy hoạch thì làm đơn giản còn nếu không quy hoạch thì làm kiên cố, miễn sao có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc người dân đi lại.

Đồng thời, đồng ý cho P. Hòa Hải và P. Hòa Quý vận động nhân dân trong kiệt xóm làm đường bê-tông. Nếu người dân thống nhất thì thành phố sẽ chịu 80% số lượng xi-măng, 20% còn lại thì quận chịu. Người dân có trách nhiệm bỏ ra công làm và cát, sạn. Nếu đẩy nhanh tiến độ thì chỉ cần trong vòng từ 1 đến 2 năm thì P. Hòa Hải, Hòa Quý đều có kiệt đường sạch đẹp, thông thoáng.

Đối với vấn đề thu tiền sử dụng đất, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ đề nghị Sở TN&MT TP tiến hành kiểm tra lại nếu trường hợp nào phải thu 100% mà không còn cách nào khác thì phải thu đúng còn nếu có thể vận dụng được, xem xét có thể thu 50% chứ không nên cứng nhắc. Cái gì có lợi hơn cho dân thì làm.

Ngoài ra, đồng chí Trần Thọ cũng yêu cầu Q. Ngũ Hành Sơn và P. Hòa Hải tiến hành kiểm tra, rà soát, hiện tại trên địa bàn phường còn bao nhiêu gia đình liệt sĩ thuộc hộ nghèo còn ở trong nhà tạm thì nắm danh sách báo cáo lên cho thành phố. Thành phố sẽ tìm mọi cách để giải quyết chấm dứt việc này trong năm 2014.

Đối với vấn đề đất tái định cư của dân, lãnh đạo thành phố sẽ cố gắng hết sức để giải quyết sớm nhất cho dân. Đồng thời sẽ tiến hành rà soát những dự án không khả thi và sẽ ra quyết định hủy. Sau khi có quyết định hủy thì người dân sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi như tách thửa, xây nhà kiên cố. Đối với dự án nào giãn thời gian triển khai thì cho phép người dân xây nhà tạm để có nơi cư trú...

Bài, ảnh: T.Dũng