Công khai rao đổi đô-la qua Zalo
- Không phải ai cũng được phép kinh doanh đổi ngoại tệ đâu nghe Tư Ngũ Hành.
- Ấy rứa mà Tư thấy trên đường Ngũ Hành Sơn (địa bàn phường Ngũ hành Sơn, Đà Nẵng) có người treo bảng quảng cáo đổi đô la đó NXD. Cụ thể, trên một thân cây có treo tấm bảng với nội dung: “Mua rượu ngoại. Đổi đô la (cũ- rách- cháy…) kèm theo số điện thoại của zalo để liên hệ. Đáng nói là tấm biển này được treo ngay gần một ngân hàng thương mại cổ phần nữa chớ...
- Theo NXD biết, hiện nay ở nước ta, các địa điểm đổi ngoại tệ phổ biến và hợp pháp là các ngân hàng hay các tổ chức tín dụng được phép ủy quyền cho tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ hoặc đại lý chi, trả ngoại tệ… Tóm lại, nếu mua bán, trao đổi mà không có giấy phép là vi phạm pháp luật.
- Rứa chế tài đối với hành vi đổi ngoại tệ trái phép này có đủ sức răn đe không NXD?
- Phạt nặng là đằng khác. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP về quản lý ngoại tệ (có hiệu lực từ ngày 9-2-2026). Theo đó, đối với trường hợp đổi dưới 1.000 USD, có thể bị phạt cảnh cáo. Từ 1.000 USD - dưới 10.000 USD: Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng; từ 10.000 USD - dưới 100.000 USD: Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng; Từ 100.000 USD trở lên: Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng. Kèm theo đó là hình phạt bổ sung: Tịch thu toàn bộ số ngoại tệ và tiền đồng liên quan đến giao dịch vi phạm (áp dụng với giao dịch từ 1.000 USD trở lên)…Đại loại là thế.
- Chắc những người rao này chưa nắm luật!
- NXD không nghĩ vậy, chắc cũng biết nhưng cứ làm liều. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng liên quan cần kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình hoạt động đổi ngoại tệ trái phép như đã nêu trên.
NXD







