Công lý đã được thực thi trọn vẹn?
Ngày 16-3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố ra án phạt đối với hành vi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia. Theo đó, Ủy ban Kỷ luật AFC áp dụng 2 điều khoản để xử đội tuyển Malaysia, gồm Điều 56 và Điều 25.
Ngày 25-3-2025, HLV Peter Cklamovski sử dụng Hector Hevel và cầu thủ này góp công lớn giúp đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 2-0 trước Nepal. Đến ngày 10-6-2026, cả 7 cầu thủ gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều được ra sân trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trướcđội tuyển Việt nam trên sân Bukit Jalil.
Cả 2 trận đấu trên đều thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.
Ngay sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, có khiếu nại được gửi đi và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào cuộc, kết luận cả 7 cầu thủ nói trên đều không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Vì vậy, FIFA kỷ luật phạt tiền Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), 7 cầu thủ liên quan, treo giò 7 cầu thủ này 12 tháng. FAM kháng cáo lên Tòa án trọng tài (CAS). Sau thời gian điều tra, ngoài việc giảm nhẹ một phần án phạt 7 cầu thủ, CAS bác đơn kháng cáo của FAM, giữ nguyên hầu hết các mức phạt mà FIFA đã tuyên. Riêng về các trận đấu tại Asian Cup 2027, thuộc về thẩm quyền của AFC.
Trong cuộc họp báo sáng 16-3-2026, lãnh đạo AFC cho biết, AFC áp dụng 2 điều khoản 56 và 25 để xử đội tuyển Malaysia. Trong đó, Điều 56 - Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Và Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm.
Như vậy, kết quả 2 trận đấu của đội tuyển Malaysia và Việt Nam, đội tuyển Malaysia và Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup đều bị hủy bỏ. Thay vào đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3. Theo kết quả trên, thầy trò HLV Cklamovski bị trừ 6 điểm trên bảng xếp hạng, tụt xuống vị trí thứ 2 bảng F với 9 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 3 điểm, có tổng 15 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu. Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn 1 lượt trận nữa là khép lại và với khoảng cách 6 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức giành vé đến Saudi Arabia vào năm sau. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 31-3 trên sân Thiên Trường vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
Tuyên bố của AFC lập tức làm dậy sóng dư luận khu vực. Một câu hỏi đặt ra là vì sao đội tuyển Malaysia không bị cấm vận như trường hợp Timor Leste?
Trong cuộc họp báo sáng 16-3, Tổng thư ký AFC Windsor Paul John lý giải: “Trường hợp của đội tuyển Malaysia hiện nay mặc dù có thể giống như vụ việc đội tuyển Timor Leste trước đây (đều cùng làm giả hồ sơ nhập tịch lậu cầu thủ). Nhưng tình huống mà FAM và Timor Leste (FFTL) gặp phải là khác nhau”. Theo ông Windsor Paul John, hành vi vi phạm của bóng đá Timor Leste bị phát hiện sau khi giải đấu kết thúc và vì lý do đó họ bị phạt ở giải đấu tiếp theo.
Tổng thư ký AFC cũng nói thêm rằng, Điều 25 và Điều 56 của Quy tắc kỷ luật AFC quy định rõ ràng các quyết định hoặc hình phạt mà Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC có thể đưa ra. Các quy tắc không cho phép Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC đưa ra hình phạt nặng hơn mức họ có thể. “Vì vậy, trong trường hợp của Timor Leste, giải đấu kết thúc trước khi chúng tôi tìm ra hành vi vi phạm. Khi giải đấu kết thúc, bạn không thể trừng phạt họ (Timor Leste) ngược lại, bạn phải trừng phạt họ về phía trước. Đó là lý do tại sao Timor Leste bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup tiếp theo", Tổng thư ký AFC giải thích.
Nhiều người cho rằng, với án phạt nêu trên của AFC, công lý chỉ được thực thi một phần, chưa thể “tâm phục khẩu phục”.
S.T






