Công nghiệp Đà Nẵng phát tín hiệu lạc quan

Thứ sáu, 12/06/2020 13:31

Đó là đánh giá của bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp TP Đà Nẵng trên cơ sở chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn TP Đà Nẵng trong tháng 5-2020 đã tăng trở lại. Cụ thể, chỉ số IIP tháng 5-2020 tăng hơn 20% so với tháng 4-2020. Trong đó, đáng chú ý là công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo đã tăng trưởng ấn tượng trở lại sau 3 tháng liên tục tăng trưởng âm, với mức tăng lần lượt là 8,34% và 21,98%.

Sản xuất công nghiệp của TP Đà Nẵng đã tăng trưởng trở lại.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên thế giới, tình hình kinh tế đất nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn thì kết quả khả quan từ tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong tháng 5-2020 vừa qua so với các tháng đầu năm 2020 là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp của TP đã dần quay trở lại nhịp sản xuất và nỗ lực phục hồi để bù đắp cho những tháng sụt giảm do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Điều này cũng chứng minh được tính chủ động thích ứng và chủ động phục hồi của doanh nghiệp Đà Nẵng đang phát huy hiệu quả.

Mặc dù đơn hàng bị giảm do sức tiêu thụ tại thị trường Châu Âu (EU) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, những ngày này tại Cty TNHH Tiến Thắng, hoạt động sản xuất, lao động đã trở lại bình thường, thậm chí còn tất bật. Bà Nguyễn Thị Nhị, Giám đốc Cty cho biết: 100% sản phẩm may của doanh nghiệp này xuất khẩu sang thị trường EU. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian qua, nhiều đơn hàng của Cty bị hủy. Vì vậy, Cty cho công nhân tạm nghỉ việc và quay trở lại làm việc từ ngày 1-6. Đến thời điểm hiện tại, Cty TNHH Tiến Thắng đã có đơn hàng trở lại nhưng mới chỉ bằng khoảng 60% so với thời điểm chưa có dịch Covid-19. “Khi công nhân đi làm trở lại, Cty yêu cầu phải tập trung làm việc đảm bảo hiệu quả, năng suất. Thà làm 2 - 3 tháng liên tục cho hết đơn hàng còn hơn làm lắt nhắt sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động và tiến độ giao hàng cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm các đơn hàng mới bổ sung để đảm bảo Cty hoạt động 100% công suất bởi hiện tại dịch bệnh đang có dấu hiệu được kiểm soát”, bà Nhị chia sẻ thêm.

Còn ông Huỳnh Văn Mười, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Thanh - Đơn vị chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm nấm, hồ hởi cho biết: Hiện tất cả các hội viên của HTX đã bắt tay vào sản xuất trở lại. Sức tiêu thụ sản phẩm tại các nhà hàng, siêu thị, quán ăn chay trên địa bàn TP đã tăng trở lại dù chưa được như trước khi có dịch nhưng đó đã là niềm vui với các xã viên nói riêng, HTX Kim Thanh nói chung. “Nếu như ở thời điểm trước dịch Covid-19, HTX Kim Thanh tiêu thụ sản phẩm được 10 phần thì giờ mới phục hồi 6 - 7 phần nhưng tốt hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra dịch bệnh trong tháng 3 và 4-2020 chỉ tiêu thụ được khoảng 2 phần”, ông Mười chia sẻ thêm. Cũng theo ông Mười, nhờ việc sắp xếp lại hoạt động trong thời gian diễn ra dịch bệnh nên khi quay trở lại sản xuất, các xã viên lao động tích cực, hiệu quả hơn. “Chúng tôi vẫn còn gặp những vướng mắc cố hữu như vốn sản xuất, tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết và đã có kế hoạch tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong vào ngoài TP để kết nối, tăng sức tiêu thụ sản phẩm từ đó thúc đẩy sản xuất”, ông Mười cho hay.

Ông Mai Văn Đức, đại diện một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa là Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Livas Đà Nẵng, cho biết: Từ giữa tháng 5-2020 đến nay, 100% công nhân của doanh nghiệp này đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Cty vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như ở thời điểm trước khi có dịch bệnh Covid-19 do các đối tác lớn của đơn vị là chủ đầu tư các dự án bất động sản, các công trình xây dựng phục vụ dịch vụ du lịch dù có tín hiệu phục hồi nhưng vẫn còn chậm. “Do vậy, chúng tôi chú trọng mở rộng thị trường ra nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên để tìm kiếm các đơn hàng mới. Đặc biệt, toàn bộ ban giám đốc cũng tham gia vào công việc tìm kiếm thị trường và gặp gỡ khách hàng. Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực đó sẽ được đền đáp bằng tín hiệu phục hồi tốt hơn từ phía các lĩnh vực có liên quan để hoạt động sản xuất của Cty ổn định và tăng trưởng trở lại”, ông Đức nói.

PHÚ NAM