Công nhân "vây" Nhà máy Cồn Đại Tân đòi nợ lương

Thứ bảy, 18/07/2015 06:42

(Cadn.com.vn) - Ngày 15-7, hàng trăm người ở các xã Đại Thắng, Đại Tân, Đại Phong (Đại Lộc, Quảng Nam) là công nhân của Nhà máy Cồn Đại Tân thuộc Công ty Cổ phần Đồng Xanh (CTCPĐX) đã tụm năm, tụm ba trước cổng nhà máy, yêu cầu Ban Giám đốc trả lương.

Anh Lê Văn Việt, trú Đại Thắng, Đại Lộc cho biết: Từ khi Nhà máy Cồn Đại Tân ngưng hoạt động đến nay đã nhiều lần công nhân đến nhà máy yêu cầu Ban Giám đốc trả tiền lương, mỗi lần như vậy đều nhận được lời hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất nhưng rồi vẫn không chịu thực hiện. Cũng theo anh Việt, hiện tại nhà máy đang nợ của công nhân 2 khoản, gồm: 3 đến 4 tháng lương/người (tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể) và nợ tiền bảo hiểm xã hội. Mặc dù giữa năm 2012 nhà máy mới ngừng hoạt động song bảo hiểm xã hội chỉ đóng đến tháng 5-2011. Vì thế, trong thời gian nghỉ việc nhiều người đã xin được việc làm mới nhưng không thể rút sổ bảo hiểm để nộp cho cơ quan mới...

Công nhân đứng thành từng nhóm trước cổng nhà máy cồn yêu cầu trả lương. 

Chị Thúy, trú Đại Tân trao đổi: Năm 2013, một số công nhân đến văn phòng công ty tại P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo thanh toán tiền lương (khoảng 12 triệu đồng/người (tương đương 3 tháng lương) chỉ nhận được lời hứa sẽ ưu tiên chi trả trong thời gian sớm nhất nhưng đến nay vẫn chưa được thanh toán. Anh Nguyễn Ngọc Tuấn, trú Đại Hiệp, Đại Lộc bức xúc: CTCPĐX còn nợ cá nhân tôi 49.421.241 đồng tiền công thuê máy xúc. Nhiều lần kế toán CTCPĐX đến nhà lập biên bản đối chiếu công nợ và hẹn song đến nay vẫn chưa thanh toán. Số tiền này đối với doanh nghiệp không đáng là bao nhưng với người lao động nghèo lại rất lớn, do vậy yêu cầu CTCPĐX sớm thanh toán...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2012 khi Nhà máy cồn Đại Tân dừng sản xuất, ngoài các khoản nợ vay hàng trăm tỷ đồng từ ngân hàng CTCPĐX còn nợ lương của hơn 300 công nhân với số tiền hơn 3 tỷ đồng, nợ các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu khoảng 20 tỷ đồng. Để cứu vãn doanh nghiệp, giữa tháng 4-2014 Nhà nước đã đồng ý cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp triển khai việc mua nợ tại CTCPĐX. Nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2015 CTCPĐX đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, trả toàn bộ tiền mua nguyên liệu cho các chủ nợ song chưa thanh toán tiền lương cho công nhân như thỏa thuận sẽ ưu tiên thanh toán cho họ khi nào có kinh phí.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi xin vào làm việc cùng ông Phạm Văn Tĩnh - Phó Giám đốc Nhà máy Cồn Đại Tân nhưng bảo vệ kiên quyết từ chối và khi liên lạc qua điện thoại ông Tĩnh không nghe máy. Cũng như chúng tôi, hàng trăm công nhân chỉ biết đứng từ ngoài nhìn vào nhưng không được đại diện nhà máy tiếp đón, làm việc. Bức xúc vì không được giải quyết, hàng trăm công nhân tự kéo sang UBND H. Đại Lộc đề nghị can thiệp.

Được biết, CTCPĐX đang thực hiện phương án tái cơ cấu nhằm đưa nhà máy trở lại hoạt động nhằm thực hiện đề án "phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" của Chính phủ. Hiện tại, CTCPĐX đang thông báo sử dụng lao động cũ và tuyển dụng lao động mới nhằm chuẩn bị đưa nhà máy trở lại hoạt động. Có thể nói đây là tín hiệu vui sau một thời gian đầy khó khăn của một nhà máy sản xuất cồn dùng làm nhiên liệu đầu tiên của đất nước. Tuy nhiên, theo chúng tôi lãnh đạo CCTCPĐX cần sớm giải quyết tiền nợ lương cho hơn 300 lao động như cam kết ban đầu nhằm tránh dư luận xấu và sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

M.T