Công Phượng và đồng đội cần một điểm tựa

Thứ ba, 30/06/2015 06:00

(Cadn.com.vn) - Lượt đi V-League 2015 kết thúc với việc B Bình Dương giữ vững vị trí đầu bảng, nhưng đó không phải là câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Câu chuyện đang được luận bàn nhiều nhất của V-League lúc này là thành tích yếu kém của HAGL. Đội bóng của bầu Đức đã chính thức rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng.

HLV Guillaume Graechen giỏi nhất?

Trong chuyến công tác Gia Lai, tôi có dịp trò chuyện với bầu Đức khi đến thăm Học việc HAGL – Arsenal JMG. Khi tôi đề cập đến vấn đề thay HLV cho CLB HAGL thi đấu ở V-League, bầu Đức đã khoát tay nói: “Ai nói ông Graechen không giỏi. Anh thử so sánh xem ở Việt Nam hiện nay HLV nào giỏi hơn Graechen, nói tôi nghe thử”.

Rồi, bầu Đức phân tích “điểm giỏi” của HLV Guillaume Graechen: “Mọi người nói rằng ông Graechen chỉ là một HLV đào tạo trẻ nên không giỏi cầm quân, vậy tại sao ông ấy cầm U19 Việt Nam thi đấu là có thành tích ngay (U19 Việt Nam giành vị trí Á quân giải U19 Đông Nam Á 2013, giành quyền tham dự VCK U19 Châu Á 2014, về nhì giải U22 Đông Nam Á – Cup Nhà vua Brunei 2014, về nhì giải U19 Đông Nam Á mở rộng 2014 diễn ra tại Mỹ Đình – P.V). Thử hỏi HLV nội có ai làm được điều đó hay chưa?”.

Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng, bầu Đức nên tìm một nhà cầm quân “đúng nghĩa” thay thế HLV Guillaume Graechen. Trong số những người lên tiếng về vấn đề này có nhiều HLV đang làm việc tại V-League. Theo phân tích, ông Graechen vốn là một HLV chuyên làm công tác đào tạo trẻ nên kinh nghiệm trận mạc là vấn đề cần đặt dấu hỏi. Dù rằng, HLV Graechen đã ghi dấu ấn cho riêng mình trong việc tạo dựng lối chơi đẹp mắt, đậm chất kỹ thuật cũng như những thành tích nhất định cho U19 Việt Nam lẫn U19 HAGL thì trong con mắt của dân chuyên môn V-League, nhà cầm quân người Pháp vẫn còn nhiều hạn chế.

Thực tế sau lượt đi V-League, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen đã cho thấy nhiều hạn chế khi để thua 8/13 trận và xếp thứ 12 trên BXH. Và, dư luận lại lật lại vấn đề HAGL nên thay HLV Guillaume Graechen. Tuy nhiên, trong phát biểu với báo chí hôm qua, bầu Đức tiếp tục khẳng định HAGL không thay “tướng” giữa dòng vì mới gia hạn hợp đồng với HLV Graechen.

Công Phượng và đồng đội sẽ thi đấu tốt hơn nếu HAGL có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình. Ảnh: T.N

Thực lực mới là vấn đề!

Qua 13 trận đấu cho thấy, thực lực mới là vấn đề lớn nhất của HAGL. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Lê Văn Sơn… mới chỉ có thể mang đến hiệu ứng về thứ bóng đá đẹp, cống hiến chứ chưa đủ sức chinh chiến ở V-League vì quá non kinh nghiệm.

Nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ HAGL là không bàn cãi. Tuy nhiên, việc Công Phượng và đồng đội vừa mới “ra lò”, chưa được trui rèn nhiều trong môi trường thi đấu mà thả ngay vào một đấu trường vốn khắc nghiệt như V-League thì không thể đòi hỏi họ làm được gì nhiều hơn thế.

Trong hầu hết những trận đấu vừa qua, HAGL đều tỏ ra thua thiệt đối thủ về kinh nghiệm. Chẳng cần nói đâu xa, nhìn Công Phương (một ngôi sao của U23 Việt Nam từng đá SEA Games 28) như một đứa trẻ trước những đàn anh B Bình Dương ở trận đấu vừa qua là đủ thấy. Chỉ cần một cú huých vai của hậu vệ B Bình Dương là Công Phượng đã ngã lăn. Hay mỗi khi Phượng cầm bóng, đảo chân, hậu vệ B Bình Dương không cần lao vào mà che kín khoảng trống trước mắt là tiền đạo HAGL chỉ biết đi vào ngõ cụt. Còn Tuấn Anh, Xuân Trường, dễ gì có cơ hội để thực hiện những quả sút xa khi gặp các đối thủ mạnh như B Bình Dương, Hà Nội T&T…

Cần một điểm tựa

HLV Lê Thụy Hải phân tích rằng, nếu cứ để Công Phượng và những tài năng khác của HAGL tự “bơi” ở đấu trường V-League thì đến bao giờ họ mới trưởng thành được. Tức là, Công Phượng và đồng đội cần một điểm tựa về kinh nghiệm thi đấu từ nhiều đồng đội khác. Ông Hải gợi ý bầu Đức nên đưa vào đội hình HAGL nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc để dìu dắt lứa cầu thủ trẻ HAGL, như Công Vinh chẳng hạn. Có như vậy, HAGL mới đảm bảo được thực lực để yên tâm thi đấu V-League, đồng thời giúp lứa cầu thủ trẻ tránh nguy cơ thui chột tài năng.

Ý kiến này của HLV Lê Thụy Hải đã nhận được sự đồng tình của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Thực tế, bầu Đức cũng đã có những động thái tăng cường chất “thép” cho HAGL nhưng xem ra vẫn chưa đủ.

Với tình hình của HAGL hiện tại, dư luận đoán định rằng bầu Đức không sớm thì muộn sẽ có những tăng cường nhân sự cho HAGL, thậm chí cả vị trí HLV trưởng mà ông Graechen đang nắm giữ.

Quang Hải