Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII đã cơ bản hoàn tất

Thứ bảy, 03/10/2020 07:24

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng mở rộng lần thứ 23, một trong những nội dung đặc biệt quan trọng được đề cập là công tác chuẩn bị,  tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, đến nay Đà Nẵng  đã chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và đủ điều kiện tiến hành Đại hội...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII.

Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương cho biết, Đà Nẵng là địa phương thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội sớm nhất cả nước. Theo đó, ngày 30-6-2020, BCH Đảng bộ TP đã hoàn thành giới thiệu số lượng nhân sự tham gia BCH Đảng bộ TP khóa XXII gồm 58 đồng chí trình Đại hội bầu 51 đồng chí, đảm bảo các tỷ lệ về số dư, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ theo quy định. Đồng thời, giới thiệu số lượng 16 đồng chí để bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXII (khuyết 1 đồng chí sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ 2020-2025), đảm bảo các tỷ lệ theo quy định. Ngoài ra, hiện TP cũng đã hoàn thành giới thiệu nhân sự ứng cử 6 chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; 12 đồng chí ứng cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để bầu 11 đồng chí, đảm bảo các tỷ lệ theo quy định.

Cũng theo ông Thương, ngày 25-9 vừa qua, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 200 thống nhất về phương án nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP với số lượng BCH, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với số lượng, cơ cấu như đã nói ở trên. “Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng và hoàn thành dự thảo Đề án nhân sự BCH trình Đại hội; Đề án Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy và Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình Hội nghị lần thứ nhất BCH khóa XXII”, ông Thương cho hay.

Về đề án nhân sự Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thương cho biết đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất số lượng, cơ cấu và danh sách dự kiến giới thiệu 20 đồng chí để Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Về công tác xây dựng Báo cáo chính trị, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, đến nay Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ TP vào dự thảo Báo cáo chính trị về đề cương, dự thảo lần thứ nhất đến lần thứ tư theo đúng kế hoạch đề ra. Theo đó, tại bản dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ tư, Tiểu ban Văn kiện đã tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung có liên quan đến chủ đề của Báo cáo chính trị; về bố cục; về đánh giá chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020; về bối cảnh tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; về quan điểm phát triển; về mục tiêu tổng quát...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để nghe báo cáo công tác chuẩn bị dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, bố cục chặt chẽ, đặt nội dung công tác xây dựng Đảng lên trước là phù hợp với đặc điểm, tình hình thành phố trong nhiệm kỳ qua và đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Vì vậy, thời gian còn lại, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị cần tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý rốt ráo các vấn đề nóng, nổi cộm phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội nhằm ổn định tình hình dư luận.

“Sau Đại hội, phân công cấp ủy viên, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; làm tốt công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy; thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền về kết quả Đại hội, tạo khí thế hăng hái thi đua thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo.

D.H