Công tác dân vận tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thứ hai, 16/10/2017 12:44

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.  Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận (CTDV), tháng 10-1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã  lấy ngày 15-10 làm Ngày Truyền thống CTDV và là “Ngày Dân vận Việt Nam”. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống CTDV (15-10-1930 – 15-10-2017) và 18 năm “Ngày Dân vận Việt Nam” (15-10-1999 -15-10-2017), PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Phạm  Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng về CTDV ở TP Đà Nẵng...

Ông Phạm Quý.

 P.V: Xin ông cho biết vai trò quan trọng của CTDV trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển của TP Đà Nẵng trong tình hình hiện nay?

Ông Phạm Quý: Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và CTDV là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.  Trải qua 87 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, CTDV luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là hoạt động đặc trưng trong phương thức lãnh đạo quần chúng của Đảng. CTDV không chỉ vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà còn thu hút nhân dân vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, do vậy, làm tốt CTDV sẽ phát huy sức mạnh toàn dân tộc, góp phần nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với nhân dân.  Đây là nguồn lực to lớn quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH của TPĐN và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng, CTDV được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP. CTDV được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, ngành, địa phương. Các địa phương đã nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chính quyền trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CTDV như: Nghị quyết số 25-NQ/TƯ, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành TƯ Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường CTDV trong cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới”... Qua đó, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo CTDV bằng việc làm cụ thể như chương trình “thành phố 4 an” được đẩy mạnh gắn với chương trình TP “5 không”, “3 có” và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.  Bên cạnh đó CTDV gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP hưởng ứng tham gia.

  Ông Phạm Quý tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tròn 100 tuổi tại TP Đà Nẵng. 

 P.V: Xin ông cho biết một số hoạt động thiết thực của CTDV ở cơ sở trong thời gian qua tại TP Đà Nẵng?

Ông Phạm Quý: Thực tế qua mỗi giai đoạn lịch sử, CTDV sẽ có phương thức, nội dung hoạt động khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.  Riêng ở Đà Nẵng, CTDV ở các cấp chính quyền, của LL vũ trang TP và vận động quần chúng của UBMTTQVN TP, các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng TP đã có những cách làm hay, sáng tạo và có nhiều hoạt động nổi bật đạt hiệu quả thiết thực.

Cụ thể, UBMTTQVN TPĐN đã tập trung triển khai kế hoạch “Tháng cao điểm vì người nghèo”- 2017, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thành lập, ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ cộng tác viên thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân và tình hình dư luận xã hội.  Liên đoàn Lao động TP tổ chức Lễ trao “Giải thưởng 28-7”, tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu lần thứ II-2017, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng Công đoàn”, “Mái ấm công đoàn”. Ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên”. Chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI nhiệm kỳ (NK) 2018-2023.  Hội Liên hiệp Phụ nữ TP quán triệt, tổ chức thực hiện NQ Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, ban hành Kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không”, “3 sạch”; Tổ chức tập huấn kiến thức về Phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.  Hội Nông dân TP chỉ đạo triển khai Đại hội các cấp NK 2018-2023; Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ hội và nông dân tiêu biểu, xuất sắc làm theo Bác Hồ”. Hội Cựu chiến binh (CCB)  TP đã tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu Hội CCB TP lần thứ VI NK 2017-2022. Thành đoàn Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPĐN lần thứ XVIII NK 2017-2022. Hoàn thành Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, Chương trình tình nguyện quốc tế tại Lào và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017…

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPĐN lần thứ XXI, NK 2015-2020 về CTDV, thời gian tới Ban Dân vận Thành ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định về CTDV gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách thực chất, đảm bảo công khai, minh bạch. Lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiệu hiệu quả, đặc biệt là phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra”, phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Quyết định số 99-QĐ/TƯ ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư TƯ Đảng. Lãnh đạo UBMTTQ, các hội đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp nhân dân, phối hợp theo dõi nắm tình hình trong các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đẩy mạnh CTDV trên địa bàn TPĐN ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

HIỀN MINH (thực hiện)