Công tác đối ngoại phải chủ động

Thứ sáu, 08/03/2019 10:32

Ngày 7-3, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua cùng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Minh Trung và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá tốt công tác chuẩn bị cho buổi làm việc của Sở Ngoại vụ và những kết quả công tác đối ngoại của TP Đà Nẵng trong 20 năm qua. Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, đến nay Đà Nẵng đã có quan hệ với 41 địa phương của 19 nước và khu vực, những quan hệ đó đã đem lại nhiều hỗ trợ trong sự phát triển KT-XH cũng như mở rộng quan hệ của Đà Nẵng với các nước, các vùng lãnh thổ. Qua các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và phu nhân, Đà Nẵng  đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, để lại những ấn tượng sâu sắc với các nguyên thủ, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Sở Ngoại vụ.

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng thời gian tới, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa  lưu ý sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng, cần thể hiện sự nghiêm túc và phải thay đổi cách thức sinh hoạt, đừng để trở thành sinh hoạt chuyên môn hoặc cũng đừng thuần túy tính Đảng. Về công tác giám sát và kiểm tra, theo  Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa   nếu làm tốt thì  sẽ phòng ngừa, tránh được các sai phạm, “Thẳng thắn, hỗ trợ giúp đỡ đồng chí mình ngay từ đầu, tránh tình trạng đến lúc phải ngồi kiểm điểm thì không hay ho gì; giám sát tốt thì chẳng  phải kiểm tra nữa...”.

“Đà Nẵng thời gian qua phát triển du lịch rất mạnh mẽ, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉ lệ người nước ngoài du lịch vào Đà Nẵng ngày càng tăng; một ngành nữa Đà Nẵng  đang ưu tiên là phát triển công nghệ cao (CNC), đối tác đều là nước ngoài, từ năm 2019 trở đi chúng ta phải thay đổi dần cơ cấu kinh tế, du lịch cũng sẽ ở mức độ, trong lĩnh vực sản xuất phải ưu tiên CNC,  CNTT cũng theo hướng đó. Và tới đây việc sản xuất phần mềm sẽ không còn biên giới nên vai trò công tác đối ngoại cần hết sức lưu ý. Đà Nẵng chọn hướng dịch vụ cao trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, logistics... Kinh tế của Đà Nẵng trong định hướng phát triển mới theo Nghị quyết 43 càng rõ nét, vai trò công tác đối ngoại rất lớn...” - Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý.

Giám đốc Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. 

Hằng năm, đón tiếp hơn 100 đoàn khách quốc tế

Báo cáo của Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường tại buổi làm việc cho biết: Qua hơn 20 năm thành lập, Sở Ngoại vụ đã tham mưu thành phố thiết lập quan hệ hợp tác với 41 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với 83 thỏa thuận được ký kết còn hiệu lực. Đây là nền tảng để Đà Nẵng xúc tiến các chương trình hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch nhằm thu hút nguồn lực phát triển thành phố. Đà Nẵng được Bộ Ngoại giao đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác hợp tác quốc tế. Hàng năm, Sở Ngoại vụ là đầu mối tổ chức đón tiếp hơn 100 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia, Hoàng gia, các đoàn cấp Bộ trưởng, Chủ tịch Nghị viện, Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước đồng thời tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố và phối hợp tham mưu nhiều đoàn cán bộ thành phố đi công tác nước ngoài để trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thực tiễn tốt của các quốc gia trên thế giới và áp dụng vào quá trình phát triển của thành phố, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức nước ngoài, mở ra nhiều cơ hội,  chương trình hợp tác mới...

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, không gian phát triển của Đà Nẵng được để ngỏ rất lớn, không chỉ với các địa phương lân cận mà còn mang tính quốc tế với việc chọn nhà tư vấn quy hoạch là Singapore trong nghiên cứu về phát triển KT-XH, nghiên cứu về quy hoạch. Sở Ngoại vụ là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại nên cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, tránh tình trạng sa đà vào việc của các sở ngành khác.

Đặc biệt, theo tinh thần của Trung ương là giảm biên chế, giảm đầu mối; nâng cao năng lực của lãnh đạo và của mỗi cá nhân. Công tác đối ngoại càng phải chủ động, thận trọng, chắc chắn; công tác phiên dịch cần chú ý việc tự đào tạo, tự bồi dưỡng. “Kinh tế của Đà Nẵng là xu hướng mở, xu hướng quốc tế hóa nên lãnh đạo, cán bộ và Sở Ngoại vụ phải tiên phong, cần thì mời thầy về giúp cho ngoại ngữ. Mỗi một cuộc tiếp xúc với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người làm công tác ngoại giao là phải quan sát, là phải nhìn,  là phải biết học nhau, chỉ có như thế mới ngấm, mới trưởng thành được...”. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

K.T