Công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn

Thứ năm, 07/01/2021 06:00

Đợt bão lũ tháng 9 và tháng 10-2020, trên địa bàn huyện Tây Giang (Quảng Nam) xảy ra các đợt mưa, bão, lũ quét, lũ ống trên diện rộng gây thiệt hại năng nề về các công trình giao thông, cầu cống, hạ tầng kinh tế-xã hội; vùi lấp đất ở, đất sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Tuy không thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại về giao thông, hạ tầng, tài sản của người dân khoảng hơn 355 tỷ đồng.

Theo ông Bling Mia -Bí thư Huyện ủy Tây Giang, công tác khắc phục hậu quả bão lụt cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất gian nan. Nguyên nhân do địa hình vùng cao biên giới, mưa rừng vẫn kéo dài dai dẳng, khó khăn nhất hiện nay là công tác khắc phục hệ thống giao thông lên các địa phương vùng cao sát biên giới Việt-Lào, hệ thống điện lưới quốc gia vẫn chưa nối mạng được do ảnh hưởng giao thông và thời tiết.

Trong thời gian qua, để sớm ổn định đời sống cho nhân dân, huyện đã xuất nguồn vốn dự phòng mua 50 tấn gạo, 3 tấn muối, 500 kg nhu yếu phẩm, tiếp nhận 320 tấn gạo của Chính phủ chuyển đến cứu trợ cho người dân ở khu vực biên giới... Tính đến nay, UBND huyện và ngành chức năng đã cơ bản thông tuyến các tuyến giao thông liên huyện, liên xã trên địa bàn 10 xã. Riêng đối với một số các cầu bê tông, cầu treo bị trôi, đứt gãy, huyện đã khẩn trương khắc phục từ nguồn kinh phí TP Đà Nẵng hỗ trợ 12 tỷ đồng. Đối với hệ thống thủy lợi, huyện đã huy động lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên cùng nhân dân khắc phục tạm thời một số công trình hư hỏng nhỏ để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ Đông-Xuân 2020-2021. Các công trình thủy lợi hư hỏng nặng đã đưa vào danh mục ưu tiên khắc phục, sửa chữa trong quý 1-2021.

Trong đợt mưa lũ, hầu như 100% hệ thống nước sinh hoạt tại các trường học, trạm y tế, khu dân cư đều bị hư hỏng nặng, UBND huyện đã khẩn trương trích kinh phí dự phòng hơn 900 triệu đồng mua các thiết bị, vật tư để sửa chữa. UBND huyện cũng đã kiến nghị lên UBND tỉnh, Sở GD-ĐT, ngành chức năng đang triển khai thi công kè chống sạt lở tại hai điểm trường là Trường Mầm non liên xã Ch'ơm-Ga Ry và Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng tại xã A Xan mà báo chí đã phản ánh về tình trạng ta luy sát trường bị sạt lở trong mùa mưa bão vừa qua.

Cho đến nay, tình hình thời tiết mưa gió vẫn đang gây bất lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa bão. Theo ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, huyện đang quyết tâm triển khai hỗ trợ sửa chữa 279 ngôi nhà của người dân bị thiệt hại nặng, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021. Hiện đã triển khai mặt bằng bố trí, sắp xếp dân cư tại thôn Voong, xã Tr'hy và Ganil, xã A Xan, đây là 2 điểm dân cư bị sạt lở nặng trong đợt mưa bão. UBND huyện cũng vận động nhân dân cải tạo lại những diện tích ruộng bị vùi lấp để phục vụ sản xuất, chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp như, ngô, đậu các loại, rau màu...

UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam, tiếp tục quan tâm hỗ trợ về kinh phí, đầu tư xây dựng một số cây cầu tại các vị trí xung yếu vùng trũng thấp trên tuyến giao thông liên huyện, liên xã; khắc phục hệ thống nước sinh hoạt, thủy lợi phục vụ sản xuất, hỗ trợ thiệt hại trên lĩnh vực nông lâm nghiệp. Hỗ trợ gạo cho nhân dân thời điểm Tết Nguyên đán 2021 sắp đến.

HỒNG THANH