Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, Nguyễn Phúc Linh:

“Công tác vận động tài trợ Cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2014 có nhiều trở ngại”

Thứ tư, 06/08/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 31-8 này, với kỳ vọng thu hút khoảng hơn 4.200 VĐV đến từ 30 quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành của Việt Nam tham gia. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị của BTC giải và địa phương, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phúc Linh – Phó Giám đốc Sở  VH-TT&DL TP Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Phúc Linh, mọi công tác tổ chức giải đã được BTC lên phương án cụ thể. Cái khó lớn nhất hiện nay là công tác vận động tài trợ đang gặp trở ngại.

Ông Nguyễn Phúc Linh trả lời báo chí.

 Xin ông cho biết công tác chuẩn bị của BTC cho đến thời điểm này?

 Để chuẩn bị cho cuộc thi năm 2014, BTC đã tiến hành tuyên truyền trên các phương tiện, các trang web để phổ biến cuộc thi đến mọi người dân trên lãnh thổ Việt Nam và các nước đăng ký tham gia cuộc thi.

Về phía địa phương, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi và đã thành lập BTC cuộc thi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lại các lộ trình cuộc thi để lên phương án đảm bảo an ninh an toàn một cách tốt nhất. Chúng tôi đã triển khai, huy động tất cả lực lượng của người dân để làm sao họ quan tâm và đăng ký tham gia, để đảm bảo cuộc thi có được quy mô lớn.

 Nét mới của Cuộc thi năm nay là ở  các nội dung marathon và bán marathon sẽ xuất phát sớm hơn. Ông có thể nói rõ hơn điều này?

 Chúng tôi dự kiến thời gian xuất phát sớm hơn so với năm trước để đảm bảo về mặt thời tiết, thứ hai là đảm bảo công tác an ninh an toàn, đặc biệt trên các tuyến đường.

Để phổ biến thời gian và lộ trình thi đấu, khi các VĐV đến chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tại các bàn phát của BTC để họ nắm rõ.

Riêng với UBND TP Đà Nẵng, chúng tôi gửi thông tin này đến các đơn vị liên quan để họ nắm được tinh thần của cuộc thi. Đối với cự ly 5km, chúng tôi sẽ xuất phát chậm lại so với cự li marathon và bán marathon.

Xã hội hóa, tìm nguồn tài trợ để thu hút đông hơn các VĐV, đặc biệt VĐV chuyên nghiệp quốc tế, là công tác cốt lõi mang đến thành công của một cuộc thi marathon quốc tế. Tuy nhiên, Cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng đang gặp khó khăn về công tác này?

 Muốn cuộc thi ngày càng phát triển và tạo sức lan tỏa thì đương nhiên phần giá trị giải thưởng rất quan trọng. Chúng tôi đã tính trước điều này. Chúng ta phải thấy được cuộc thi mới tổ chức một lần nên cần có thời gian, cần vài lần tổ chức nữa mới phổ cập đến với mọi người.

Cái thứ hai nữa là chúng ta tổ chức cuộc thi trong thời điểm nền kinh tế rất khó khăn nên công tác vận động các doanh nghiệp đóng góp cho cuộc thi có nhiều trở ngại. Chính vì điều đó, giải thưởng cuộc thi chưa được như mong muốn. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các doanh nghiệp bằng cách này hay cách khác để họ tham gia đóng góp. Khi đó, giải thưởng sẽ tăng lên và các VĐV chuyên nghiệp sẽ quan tâm, chất lượng của giải hẳn sẽ tăng lên.

 Theo chủ trương của UBND TP Đà Nẵng thì giải sẽ được tổ chức liên tiếp trong vòng 5 năm (2014-2018). Vậy để giải tiếp diễn trong những năm tiếp theo hẳn cần những cách làm mang tính định hướng, bền vững?

 Những năm tiếp theo, chúng tôi đương nhiên phải đảm bảo công tác an toàn, đó là khâu quan trọng nhất, mới có thể nâng cao uy tín của giải trong công tác tổ chức.

Song song với đó, chúng tôi phải tìm cách thế nào để xã hội hóa một cách tốt nhất. Điều đặc biệt quan trọng khi đã thành thành viên của Hiệp hội marathon quốc tế rồi thì tất cả các VĐV tham gia giải sẽ phải đóng phí. Đây là mấu chốt của vấn đề. Tôi nghĩ thu phí của VĐV là nguồn thu quan trọng của BTC.

Việc tiếp theo trong những năm tới là chúng tôi vận động những người dân tham gia cuộc thi này sẽ tự giác đóng phí.

 Quảng bá hình ảnh, con người Đà Nẵng và thúc đẩy phát triển du lịch là một trong những mục đích khi Đà Nẵng tổ chức cuộc thi chạy quốc tế. Qua giải năm 2013, mục đích này đã mang lại hiệu quả thế nào, thưa ông?

 Công tác tổ chức giải quốc tế là một trong những định hướng của thành phố. Chúng tôi muốn qua giải này phát động phong trào rèn luyện thân thể của người dân.

Hướng tới việc thu hút khách du lịch của TP là một điểm rất quan tâm và quan trọng. Năm ngoái, số lượng khách du lịch tham gia đạt con số hơn 380 người. Năm nay, chúng tôi hy vọng số lượng nâng lên. Đến thời điểm này số VĐV đăng ký đã cao hơn năm ngoái. Với khoảng thời gian còn lại, tôi nghĩ giải sẽ thu hút được lượng khách đông.

Để thu hút được khách du lịch tham gia, công tác tuyên truyền phải mạnh mẽ lên để người ta biết mà đăng ký tham gia.

 Xin ông cho biết công tác đảm bảo ANTT cho cuộc thi đã được triển khai đến đâu?

 Về công tác đảm bảo ANTT cho giải, chúng tôi cùng đơn vị tổ chức đã làm việc với CATP Đà Nẵng. Phía CATP đã lên kế hoạch chi tiết. Ngoài lực lượng CATP còn có sự tham gia của lực lượng công an các địa phương nơi có đường chạy đi qua.

Để triển khai công tác đảm bảo ANTT, CATP đã lên kế hoạch trên tất cả các tuyến đường, nút giao thông đều bố trí lực lượng, phương tiện để khi các VĐV chạy qua phải đảm bảo.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tiến hành xuất phát sớm hơn, khi người dân còn đang ngủ, để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thuận lợi, thời tiết mát mẻ. Khi VĐV chạy được cự li nhất định rồi thì họ sẽ kéo giãn đội hình, khi đó công tác đảm bảo ANTT trên các tuyến đường sẽ đơn giản hơn.

 Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)

Đây là cuộc thi chạy chuyên nghiệp được tổ chức lần thứ 2 tại Đà Nẵng với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của Hiệp hội Marathon quốc tế AAF – AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon quốc tế). Cuộc thi được tổ chức ở 3 nội dung: marathon 42,195km; bán marathon 21,0975km; chạy và đi bộ phong trào 5 km.

Ông Nguyễn Trọng Thao –Trưởng Phòng nghiệp vụ TDTT Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, đã có gần 600 VĐV đến từ 26 QG và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia cuộc thi.