Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhiều nhân sự lãnh đạo, điều hành do phải làm việc với cơ quan chức năng

Thứ hai, 01/12/2025 21:45

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhiều nhân sự điều hành để các lãnh đạo tập trung làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 1-12, một nguồn tin xác nhận Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) vừa thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty. Việc thay đổi này nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung làm việc với cơ quan chức năng.

Theo quyết định trên, phương án nhân sự tạm thời được đưa ra sau khi tổng giám đốc và nhiều nhân sự của công ty này nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Theo đó, hiện ông Nguyễn Đức Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, đang nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Công ty phân công Chủ tịch HĐQT Vũ Hữu Phúc tạm thời điều hành các hoạt động của ban điều hành Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ; nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty.

Phường Tuy Hòa một vùng hạ du sông Ba ngập trong biển nước. Ảnh: M.M
Hình ảnh thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Cũng theo nguồn tin, hiện trưởng phòng Kỹ thuật- an toàn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ đang làm việc với cơ quan chức năng. Vì vậy, công ty này tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó phòng Kỹ thuật - an toàn, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của phòng này.

Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ cũng tạm thời giao ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - vật tư, chủ động, kịp thời phối hợp, hỗ trợ ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về kỹ thuật, an toàn, đặc biệt các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó quản đốc Phân xưởng vận hành, được tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của phân xưởng vận hành trong thời gian quản đốc tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, từ ngày 18 đến 20-11, thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng chưa từng có. Đỉnh điểm nhất là lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ ở mức lịch sử 16.100 m3/giây. Đây là mức xả lũ cao kỷ lục từ khi thủy điện Sông Ba Hạ vận hành.

Phường Tuy Hòa một vùng hạ du sông Ba ngập trong biển nước. Ảnh: M.M

Thời điểm này, ở vùng hạ du sông Ba bị ngập rất sâu, hàng chục xã, phường bị chìm trong biển nước; hàng ngàn căn nhà đã ngập gần lút mái, rất nhiều người dân kêu cứu.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến 63 người chết, 8 người mất tích, gây ngập trên 150.000 căn nhà, làm sập 120 căn nhà khác… trên địa bàn.

Ngoài ra, mưa lũ tại Đắk Lắk khiến hơn 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000 ha cây trồng, 127.000 lồng nuôi thủy sản, 100 ha nuôi tôm bị thiệt hại... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 5.500 tỉ đồng.

Theo PLO

Đà Nẵng đề nghị hạ thấp dần mực nước các hồ thủy điện

Ngày 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã gửi có công văn gửi các Công ty Thủy điện Sông Tranh, Đak Mi, A Vương, Sông Bung về việc vận hành các hồ thủy điện căn cứ các bản tin dự báo bão trên biển Đông.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ cuối: Quy trình vận hành xả lũ của thủy điện còn bất cập)

Có thể thấy, những năm gần đây thời tiết ngày càng cực đoan, bão lũ nhiều với cường độ mạnh khiến nhiều nơi thiệt hại nặng. Và vai trò của thủy điện có phải xả lũ gây ngập hạ du hay cắt lũ, giảm lũ cho hạ du lại một lần nữa được nhiều người nói tới.

Lũ dữ cực đoan hoành hành miền Trung - thủy điện có vô can? (Kỳ 2: Bất an bên dòng sông Trường)

Thủy điện Đắc Mi 4 có 2 nơi xả lũ. Cửa xả lũ chính nằm trên thượng nguồn sông Đắc Mi, nơi đổ về sông Vu Gia mà chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước; cửa xả phát điện còn lại nằm ở sông Trường, đầu nguồn sông Thu Bồn. Dọc bờ sông Trường qua các thôn 2, thôn 3 và thôn 4 của xã Phước Hiệp sau những đợt mưa lũ vừa qua xuất hiện hàng loạt điểm

Các hồ thủy điện lớn trên thượng nguồn thông báo xả tràn để đón lũ

Chiều 5-11, 3 thủy điện lớn trên thượng nguồn TP Đà Nẵng đều có thông báo vận hành hạ dần mực nước hồ thủy điện về cao trình mực nước đón lũ theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 3542.

Đà Nẵng yêu cầu 4 thủy điện xả nước đón đợt lũ mới

Trước dự báo đợt mưa, lũ mới từ ngày 1 đến 4-11, Đà Nẵng đã yêu cầu 4 thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn xả nước để chuẩn bị đón lũ.