CPI tháng tư giảm 1,54%

Thứ năm, 30/04/2020 16:42

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng Tư đã giảm 1,54% so với tháng Ba đồng thời giảm 1,21% so với tháng 12-2019 và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, bình quân 4 tháng CPI tăng 4,9% so với cùng kỳ. Theo đó, lạm phát cơ bản bốn tháng tăng 2,96% so với cùng kỳ năm 2019.

Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá chỉ ra những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến CPI trong tháng, giá dầu Brent giảm kỷ lục trong vòng 21 năm kể từ năm 1999, thêm vào đó giá dầu WTI lần đầu tiên lập kỷ lục rơi xuống ngưỡng âm. Ở trong nước, người tiêu dùng thời điểm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 cũng chỉ ưu tiên mua các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến sức khỏe.

“Việc giá xăng dầu giảm mạnh cùng với giá nhiều mặt hàng phi lương thực, thực phẩm giảm là những nguyên nhân chính tác động đến CPI”, bà Ngọc cho biết.

Trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ số giá 6-11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã giảm so với tháng Ba. Cụ thể, nhóm giao thông giảm 13,86%, nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 2,33%, văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,4%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,13%, may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,17% và bưu chính viễn thông giảm 0,02%. Tuy nhiên có 4 nhóm tăng giá, bao gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,66%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%. Riêng, nhóm giáo dục không thay đổi.

Báo cáo chỉ ra CPI khu vực nông thôn trong tháng giảm 1,63% và khu vực thành thị giảm 1,45% so với tháng trước. Cụ thể, bà Ngọc cho biết tại khu vực nông thôn, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 14,55% và thấp hơn mức giảm 13,2% của khu vực thành thị, do tỷ trọng sử dụng xăng dầu so với tổng chi tiêu chung của khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị. Bên cạnh đó, giá thực phẩm khu vực nông thôn có mức tăng 0,48% và thấp hơn mức tăng 0,78% của khu vực thành thị, bởi người dân nông có thể tự sản xuất thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày nên mức giá không tăng cao như khu vực thành thị. 

T.T