CSGT bắt được đối tượng trữ lượng ma túy “khủng”

Thứ tư, 31/05/2023 08:33
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề, lực lượng Công an quận Hải Châu đã phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển gần 500 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy các loại.
Số lượng lớn ma túy thu giữ được trong cốp xe của Nguyễn Tấn Thanh.
Lãnh đạo quận Hải Châu chúc mừng và thưởng nóng cho Tổ công tác.

Khoảng 21 giờ 00 ngày 29-5, Tổ công tác của Công an quận Hải Châu gồm các lực lượng CSGT, CSHS, CSMT và Công an phường Hòa Cường Bắc tổ chức lực lượng kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện trên địa bàn từ 20 giờ đến 23 giờ. Tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Trần Thanh Hoàn- Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Hải Châu làm tổ trưởng tổ chức kiểm tra tại một điểm trên khu vực đường 2 Tháng 9 (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ Phạm Trung Hiền (Đội CSGT-TT Công an quận Hải Châu) phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy màu trắng có biểu hiện nghi vấn. Qua dừng phương tiện, đối tượng có ý định quay đầu xe bỏ chạy thì 2 cán bộ: Phạm Trung Hiền và Hồ Mai Hoàng Hiệp nhanh chóng áp sát giữ xe đối tượng vi phạm. Lúc này, đối tượng vùng vẫy và bỏ xe nhảy qua dải phân cách hòng tẩu thoát.

Phát hiện hành động bất thường của đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Trần Thanh Hoàn yêu cầu các lực lượng tổ chức vây bắt. Qua đấu tranh, đối tượng cũng khai báo mình bị “ngáo” ma túy nên mới bỏ chạy không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT. Tổ công tác phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phạm tội nên đã tiến hành kiểm tra hành chính, yêu cầu mở cốp xe máy nhưng nam thanh niên không hợp tác vì lý do đánh rơi chìa khóa. Tiến hành kiểm tra nơi đối tượng ẩn nấp trước đó, Công an tìm được chiếc chìa khóa trên.

Số lượng lớn ma túy thu giữ được trong cốp xe của Nguyễn Tấn Thanh.

Tiếp đó, Công an kiểm tra và phát hiện trong cốp xe máy có nhiều gói nghi là ma túy (dạng thuốc lắc) có màu xanh và cam. Qua kiểm đếm, số lượng ma túy là gần 500 viên thuốc lắc, 1 gói ketamin, 1 gói ma túy đá, 2 gói ma túy Chali cùng các tang vật khác có liên quan. Nam thanh niên khai tên Nguyễn Tấn Thanh (23 tuổi, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và thừa nhận số ma túy trên là của mình. Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra xử lý.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổ công tác và Đội CSGT-TT, ngày 30-5, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi và Chủ tịch UBND quận Lê Tự Gia Thạnh đã đến thưởng nóng 10 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Trần Thắng Lợi biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, dũng cảm và nhanh trí của cán bộ, chiến sỹ của Tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ kịp thời đối tượng vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn ma túy. Đồng thời đề nghị lực lượng Công an quận tiếp tục ghi thêm nhiều chiến công, bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

MAI VINH