Cty CP thủy điện Sông Vàng nợ hàng chục tỷ đồng?

Thứ ba, 03/04/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Dù đã đưa vào vận hành, bán điện thương phẩm hơn 1 năm nay với số tiền thu về lớn, song chủ đầu tư Nhà máy thủy điện An Điềm 2 (NMTĐAĐ2) là Cty CP thủy điện Sông Vàng vẫn lần lữa chưa chịu thanh toán số nợ lên đến 60 tỷ đồng cho các nhà thầu đã dồn hết công sức thi công công trình. Sự việc phát sinh phức tạp khi các nhà thầu thi công quá bức xúc, kéo lên nhà máy ngăn cản, không cho nhà máy hoạt động.

NMTĐAĐ2 (H. Đông Giang, Quảng Nam) có công suất 15,6MW, với 3 tổ máy, sản lượng điện trung bình hơn 72 triệu kWh/năm, do Cty CP thủy điện Sông Vàng (trụ sở đường 2-9, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Sau thời gian khởi công xây dựng, NMTĐAĐ2 đã đi vào vận hành, bán điện thương phẩm từ tháng 12-2010 với số tiền thu về nhiều tỷ đồng.

Theo đơn khiếu nại của các nhà thầu thi công công trình gửi các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, hàng chục đơn vị thi công trên công trình xây NMTĐAĐ2 đã tập trung nhân vật lực thi công đảm bảo tiến độ, yêu cầy kỹ mỹ thuật của nhà đầu tư để kịp phát điện theo đúng kế hoạch. Thế nhưng, khi đến hạn thanh toán hợp đồng, đơn vị chủ đầu tư vẫn liên tục trì hoãn trách nhiệm trả khoản nợ lên đến 60 tỷ đồng cho các nhà thầu thi công. Cụ thể, Cty CP Thủy điện Sông Vàng nợ các đơn vị lớn như: Cty CP Xây dựng công trình và thương mại Thiên Nga hơn 1,6 tỷ đồng; Cty CP Lũng Lô II 10 tỷ đồng; Cty CP Licogi 15 tỷ đồng; Cty CP Xây dựng và tư vấn Vneco 1,8 tỷ đồng; Cty CP 501 hơn 1,6 tỷ đồng; Cty CP Phú Cửu Long 3,5 tỷ đồng...

Đại diện của các đơn vị thi công bị nợ đã nhiều lần lên tiếng hoặc có văn bản gửi Cty CP Thủy điện Sông Vàng yêu cầu trả nợ nhưng vẫn không được giải quyết. Nợ đọng kéo dài không được thanh toán đúng hạn, nhiều đơn vị thi công rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Nhiều đơn vị phải cắn răng chịu đựng các khoản vay lãi suất rất cao của ngân hàng để chi trả cho những chi phí thuê máy móc, mua nguyên vật liệu và thuê nhân công. Đỉnh điểm của sự việc là ngày 20-1-2012 (27 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012), một số đơn vị thi công đã kéo lên nhà máy phản ứng, có hành động ngăn cản không cho nhà máy vận hành phát điện. Sự việc quá phức tạp khiến chính quyền, ngành chức năng và CAH Đông Giang phải vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. 

Dù đã hoạt động, bán điện thương phẩm hơn 1 năm nay nhưng chủ đầu tư Nhà máy thủy điện An Điềm 2 vẫn chưa thanh toán khoản nợ nhiều tỷ đồng. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Xuân Thanh - Trưởng phòng tổ chức hành chính Cty CP thủy điện Sông Vàng khẳng định việc Cty nợ các đơn vị thi công kéo dài là có thật, song giá trị nợ đọng chỉ còn khoảng 10-15% tổng giá trị các hạng mục trúng thầu thi công. Theo lý giải của ông Thanh, nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ đóng kéo dài là do các đơn vị thi công không chịu hợp tác để làm quyết toán các hạng mục công trình trúng thầu. Có đơn vị đã làm xong hồ sơ quyết toán nhưng có đơn vị vẫn chưa chịu làm hồ sơ mặc dù thời hạn Cty thông báo đã hết (31-12-2011). Điều này ảnh hưởng chung đến việc quyết toán công trình, bởi tất cả cổ đông Cty phải có tổng giá trị quyết toán mới nghiệm thu thanh toán được. Chỉ khi nào có đầy đủ quyết toán tổng dự án thì các cổ đông mới đóng góp thêm nghĩa vụ tài chính, từ đó mới có tiền thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thi công.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc chậm thanh toán tiền nợ của Cty CP Thủy điện Sông Vàng còn xuất phát từ nguyên nhân khác lớn hơn, đó là do các cổ đông của Cty chưa góp vốn điều lệ đầy đủ theo quy định. Lúc đầu, dự toán công trình chỉ khoảng 500 tỷ đồng, gồm nguồn vốn vay và vốn điều lệ của các cổ đông Cty. Song, thực tế đầu tư công trình số vốn dự án NMTĐAĐ2 đội lên rất lớn. Nhiều cổ đông vẫn chưa thực hiện việc đóng góp vốn điều lệ khi nguồn vốn đầu tư tăng cao nên Cty thiếu vốn thanh toán cho các đơn vị trúng thầu thi công. Vì vốn đầu tư phụ thuộc vào nguồn vay nên hiện số tiền bán điện thương phẩm của Nhà máy phần lớn dùng để trả Ngân hàng NN&PTNT TP Đà Nẵng - đơn vị cho vay vốn thu tín dụng, chỉ một phần được trả để thanh toán lương cho CBCNV và một số khoản chi phí khác.              

Cũng vì những lý do trên, việc trả nợ đọng nhiều tỷ đồng đối với các nhà thầu thi công trên vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Mới đây nhất, cuối tháng 3-2012, đại diện nhóm Cty khiếu kiện khẳng định: "Đến nay, phía Cty CP Thủy điện Sông Vàng vẫn chưa thực hiện trách nhiệm trả nợ cho DN trúng thầu thi công công trình. Cách đây một tháng, chúng tôi tiếp tục đến trụ sở Cty SÔNG Vàng yêu cầu trả nợ thì được Tổng Giám đốc mới của Cty (trong tháng 3-2012, Cty đã thay Tổng Giám đốc) tiếp tục hứa là chờ thêm 1 tháng nữa để Cty tiến hành kiểm toán, chốt lại công nợ sau đó mới tiến hành giải quyết nợ đọng.

Song, đến nay, vẫn chưa thấy phía Cty Sông Vàng thực hiện". Đại diện DN bức xúc: “Chúng tôi là các DN vừa và nhỏ, nguồn vốn phụ thuộc rất lớn vào ngân hàng, song Cty CP Thủy điện Sông Vàng lại chiếm giữ số vốn rất lớn hơn 1 năm nay. Hiện nhiều DN đang phải vay nóng để trả lãi cho ngân hàng, nợ vật tư, nợ lương công nhân và nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng tôi thực sự khó khăn không biết xoay xở xử lý ra sao!”.

Vân Khánh