Xử lý nhóm đối tượng lập trang Fanpage thông tin sai sự thật về Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Thứ sáu, 25/07/2025 08:10

Ngày 24-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa triệu tập 5 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các quản trị viên trang fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” bị cơ quan Công an triệu tập làm việc.
Đối tượng P.M.T.P (ngồi bên trái) cầm đầu trang fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Ảnh: TTXVN

Đây là nhóm quản trị viên trang Fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” đã đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến Trường Đại học Yersin Đà Lạt và đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường, khiến nhiều người ở trong và ngoài địa phương cho rằng đây là trang Fanpage do Trường Đại học Yersin Đà Lạt quản lý.

Sau quá trình điều tra, xác minh, làm rõ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng, xác định trang Fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” hoạt động trong thời gian qua không phải do Trường Đại học Yersin Đà Lạt tạo lập, quản lý và không phải là trang thông tin chính thống của nhà trường.

Từ khi thành lập, hoạt động cho đến nay, trang “YDL Confessions 3.0” sử dụng, đăng tải nhiều hình ảnh, thông tin công khai về Trường Đại học Yersin Đà Lạt và có nhiều bài viết ẩn danh liên quan đến các cá nhân là cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, tuy nhiên việc thu thập, sử dụng, đăng tải các thông tin, hình ảnh đều không được sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân nêu trên.

Các quản trị viên trang fanpage Facebook “YDL Confessions 3.0” bị cơ quan Công an triệu tập làm việc.

Ngoài ra, trên trang “YDL Confessions 3.0” có nhiều bài viết chứa đựng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, bôi nhọ danh dự, uy tín của Trường Đại học Yersin Đà Lạt và tập thể Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng, Khoa, giảng viên, chuyên viên, nhân viên và sinh viên của trường, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập, làm việc 5 trường hợp có liên quan, gồm: P.X.T (1997, trú xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên); P.M.T.P (2000, trú phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng); N.H.L (2004, trú xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa); T.Th.Y.N (2006, trú phường Cam Ly- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và T.Th (2006, trú phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa). Cả 5 người đều đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nhóm quản trị viên của trang “YDL Confessions 3.0” thừa nhận đã từng nhận được liên hệ từ phía Trường Đại học Yersin Đà Lạt đề nghị phối hợp trong việc quản lý hoạt động của trang, nhất là việc sử dụng thông tin, hình ảnh của nhà trường, nhưng một số quản trị viên đã từ chối hợp tác.

Căn cứ quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.M.T.P về hành vi: “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Đồng thời, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ đối với 4 trường hợp còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân đã cung cấp, gửi thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật cho trang fanpage “YDL Confessions 3.0” để xử lý theo quy định pháp luật.

TTX

Cần xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, giật gân nhằm trục lợi từ vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) trên vịnh Hạ Long thì trên mạng xã hội, việc xuất hiện những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng như thế này sẽ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tra và an ninh trật tự

Triệt phá ổ nhóm chuyên tống tiền cán bộ lãnh đạo, doanh nhân bằng hình ảnh nhạy cảm

“Con mồi” mà nhóm tội phạm này nhắm đến là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… Từ những hình ảnh nhạy cảm thu thập được, chúng dùng để khống chế, đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản, có những nạn nhân bị cưỡng đoạt nhiều tỉ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa kiều bào qua Facebook, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Tạo fanpage giả mạo ngân hàng, hai thanh niên ở Đà Lạt đã nhắm đến cộng đồng người Việt tại Úc, Mỹ để lừa đảo hơn 1 tỷ đồng qua chiêu trò vay vốn trực tuyến.