Cú hích cho công nghiệp nặng Việt Nam

Thứ tư, 20/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Tháng 2-2007, Tập đoàn Doosan, một tập đoàn về lĩnh vực công nghiệp nặng hàng đầu Hàn Quốc, đã đặt những lưỡi xẻng đầu tiên động thổ tại Khu kinh tế (KKT)  Dung Quất. Dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, Doosan cam kết: dự án sẽ khánh thành vào năm 2009. Đến ngày 15-5, cũng tại đây, dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh vực cơ khí chế tạo – Doosan Vina- đã chính thức đi vào hoạt động, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghiệp nặng Việt Nam.

Tổ hợp hàng đầu về lĩnh vực cơ khí chế tạo

Doosan là Cty toàn cầu về năng lượng và nước sạch, hiện đã có mặt ở 33 quốc gia trên thế giới với khoảng 35.000 công nhân viên. Ở Việt Nam, bên cạnh việc đầu tư vào KKT Dung Quất, Quảng Ngãi, Cty mẹ của tập đoàn này còn hợp đồng xây dựng một tòa nhà 192,6 triệu USD tại Hà Nội, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2012.

Tổ hợp công nghiêp nặng Doosan Vina tại KKT Dung Quất có tổng diện tích 110ha, vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, chuyên thiết kế, sản xuất các sản phẩm chính là thiết bị thu hồi nhiệt để sản xuất điện, thiết bị xử lý hóa chất để bảo vệ môi trường nơi sản xuất công nghiệp, thiết bị nâng hạ vật liệu dùng để bốc dỡ các tàu container ở đại dương, thiết bị biến nước biển thành nước tinh khiết và nhà máy sản xuất nồi hơi.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm một khu làm việc
của Cty Doosan Vina - tổ hợp công nghiệp nặng lớn nhất Việt Nam tại Khu kinh tế Dung Quất. 

Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đã xác định ngành Cơ khí là một trong những ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển đất nước. Trong đó, ngành sản xuất thiết bị toàn bộ, như chức năng của Doosan Vina – là một trong 8 nhóm ngành cơ khí trọng điểm cần được ưu tiên đầu tư phát triển. Những kinh nghiệm và công nghệ tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực công nghiệp nặng mà Doosan nắm giữ sẽ dẫn đường cho nền công nghiệp cơ bản của Việt Nam.

Đến dự lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ: “Chính phủ Việt Nam hoan nghênh Tập đoàn Doosan đã lựa chọn tỉnh Quảng Ngãi–nơi có nhà máy lọc dầu đầu tiên của chúng tôi và là một tỉnh miền Trung đang trên đà phát triển mạnh – để đầu tư xây dựng một tổ hợp cơ khí hiện đại. Cho đến thời điểm này, đây là dự án nước ngoài đầu tư có quy mô lớn nhất về công nghiệp nặng tại Việt Nam”.

Cơ hội khai thác và phát triển nguồn nhân lực

* Ông Im Hong Jae - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam: “Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước đã tăng gấp 20 lần, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt tới 16,5 tỷ USD. Gần 360.000 người lao động Việt  Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau đổ mồ hôi, chung tay góp sức cống hiến trong hơn 1.700 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, có hơn 85.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và 60.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Hằng năm, có khoảng 500.000 người dân hai nước đi lại, giao lưu lẫn nhau”.
Đến ngày khánh thành, Doosan Vina đã tuyển dụng 1.700 lao động, cho đến khi hoạt động với 100% công suất, con số đó sẽ lên tới khoảng 3.000. Trong đó, phần lớn là nguồn lao động của Quảng Ngãi, địa phương mà Cty này đứng chân. Với những hợp đồng đã ký, trong năm 2009, giá trị sản xuất có thể lên tới 200 triệu USD. Trong chiến lược phát triển của mình, Doosan sẽ khai thác nguồn nhân lực tiềm năng của Việt Nam để phát triển và đưa các kỹ thuật tiên tiến và hệ thống của Doosan vào Doosan Vina, biến Doosan Vina thành mô hình quản lý kiểu mẫu.

Hiện tại, Cty này có khoảng 140 quản lý và nhân viên Hàn Quốc đang cùng nhau nỗ lực và nâng cao năng lực cho 1.500 nhân viên Việt Nam. Đây là đội ngũ những người đã được học tập tại trung tâm kỹ thuật của Cty, nhiều người trong số này đã tích lũy được những kỹ năng quản lý và làm việc quý báu. Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Ngay từ khi dự án mới đăng ký đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xác định đây là dự án lớn, trọng điểm và chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung, nỗ lực. Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường phối hợp với bộ, ngành T.Ư trong việc hỗ trợ, giúp chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Ngoài việc giải quyết việc làm cho người lao động, đây cũng là cơ hội đào tạo tay nghề, tác phong công nghiệp cho công nhân”.

 Cắt băng khánh thành Cty Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tuấn Ngọc