Barcelona để thua 1-2 trên sân Ajax Amsterdam:

Cú ngã của gã khổng lồ

Thứ năm, 28/11/2013 00:08

(Cadn.com.vn) - Thất bại 1-2 trên sân của Ajax là trái đắng với Barca. Bởi đẳng cấp của “gã khổng lồ” xứ Catalan vốn được đánh giá hơn hẳn đối phương.

Thất bại trên sân của Ajax đã chấm dứt chuỗi 20 trận toàn thắng của Barca dưới “triều đại” HLV Gerardo Martino. Nhưng điều đó không quan trọng bằng thực tế, Barcelona cũng dễ bị đánh bại bởi những đội bóng yếu hơn như Ajax.

Hai bàn thắng của chủ nhà Ajax ghi được là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của họ. Phải nói rằng, các cầu thủ Ajax đã thi đấu như những chiến binh quả cảm. Họ biết mình biết ta mà chơi với trên tất cả những gì đang có. Một thế trận phòng ngự chắc chắn đã giúp Ajax chia cắt các mảnh ghép của Barca và giữ cho khung thành đội nhà bình yên suốt 45 phút của hiệp một.

Còn Barca, họ đã thua tâm phục khẩu phục, dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Công cùn, thủ yếu đã khiến đội bóng xứ Catalan ôm hận. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Xavi trên chấm 11m cũng được cho là may mắn khi trọng tài khá nặng tay với hậu vệ Ajax.

Vì sao Barca thua? Lý do chính đáng đầu tiên được đưa ra là vì họ bị “virut chấn thương” làm ảnh hưởng đến sức mạnh khi một loạt ngôi sao như Messi, Sanchez, Valdes, Alves... phải làm khán giả.

Neymar (trái) bất lực trước hàng thủ Ajax.

Tuy nhiên, lý do này chưa hoàn toàn thuyết phục bởi với những gương mặt trong đội hình xuất phát như Xavi, Fabregas, Pique, Puyol, Neymar, Iniesta..., Barca rõ ràng vẫn là đàn anh so với Ajax.

Vậy, Barca thua là vì họ không thể hiện được sức mạnh của mình. Các học trò của Martino không thể tìm ra cách đánh bại được hàng thủ chơi phòng ngự hợp lý, kín kẽ và kiên cường của Ajax. Thậm chí, Barca có thời gian hơn 40 phút lợi thế hơn người nhưng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng để giành điểm.

Thực tế cho thấy, đội bóng xứ Catalan không thiếu những cầu thủ kiến tạo tốt, cũng chẳng thiếu những cây săn bàn. Bởi trong suốt thời gian qua, cách dùng người của Martino đã giúp tất cả các vị trí của Barca đều có thể lập công.

Nhưng đó đều là những trận đấu không thực sự khó khăn. Thế nên, sau thất bại trước Ajax, vấn đề đặt ra với Barca chính là việc họ đang thiếu vắng những nhân tố có thể tỏa sáng trong những trận đấu thực sự khó khăn, kiểu như Messi chẳng hạn.

Trung vệ Pique sau trận đấu phát biểu rằng, các cầu thủ Barca đã thi đấu thực sự thiếu nghiêm túc.

Vì thế, cầu thủ này nói thua Ajax là một “thảm họa” với Barca. Dẫu sao, đây là cú ngã cần thiết của “Gã khổng lồ” dưới triều đại Martino. Chắc chắn sau trận đấu này, chiến lược gia người Argentina sẽ phải nhìn nhận lại cách chơi phòng ngự của Barca, cũng như khả năng tấn công khi thiếu vắng những trụ cột, đặc biệt là Messi.

Quang Hải

Kết quả các trận đấu:

Zenit1-1Atletico, Basel 1-0 Chelsea, Steaua Bucuresti  0 - 0 Schalke, Arsenal 2-0 Marseille, Dortmund 3-1 Napoli, Celtic 0-3 AC Milan, Ajax 2-1 Barcelona, Porto 1-1Austria Wien.