Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề sát sườn

Thứ tư, 24/11/2021 18:25

Ngày 23-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm Đại biểu Võ Văn Thưởng, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu, nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Nguyễn Duy Minh tiếp xúc với cử tri huyện Hòa Vang.

Các ĐBQH tiếp xúc tại quận Liên Chiểu.

* Cũng trong ngày 23-11, các tổ Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Chính Gián, quận Thanh Khê và cử tri quận Ngũ Hành Sơn trước kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều ý kiến cử tri đã đề đạt tại buổi tiếp xúc như: Tình trạng ngập úng ở cống liên phường từ K96 Điện Biên Phủ đến 251 đường Thái Thị Bôi thuộc khu dân cư Xuân Hòa B2, B1; bất cập ở dự án Nguyễn Kim và khu vực Ngân hàng Quân đội trở thành nơi tập kết rác thải, giá hạ, dẫn đến ô nhiễm môi trường (quận Thanh Khê); việc kiến nghị tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản theo chủ trương của thành phố; công tác đền bù giải tỏa tại dự án Khu phố chợ Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn).

 

Cử tri đề đạt nhiều ý kiến

Tại quận Liên Chiểu, sau khi nghe ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa diễn ra, cử tri đã phát biểu, đề đạt nhiều ý kiến. Cử tri Hoàng Cảnh Mẫn, phường Hòa Minh nêu ý kiến về Luật an ninh mạng thời gian qua. Cụ thể, có rất nhiều phát ngôn, dùng từ thiếu văn hóa trên mạng xã hội, nhất là những “đại gia”, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT, mất thuần phong mỹ tục, cần xử lý. Còn cử tri Võ Thành Vân, phường Hòa Minh thắc mắc về việc cấp thẻ căn cước công dân quá trễ, trong khi đó lực lượng CA làm ngày đêm đã xong, nhưng đến giờ cử tri vẫn chưa có. Khi làm căn cước, nhiều CMND bị cắt góc, người dân không thể đi làm các thủ tục khác, rất phiền hà.

Cử tri Nguyễn Văn Miên, phường Hòa Hiệp Bắc phản ánh rằng, công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân cần phải xem xét lại. Như tại các khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Trong khi đó, nhà máy xi-măng cần phải di dời, nhất là sắp tới nơi đây sẽ hình thành các khu du lịch, Cảng Liên Chiểu.

Nhiều cử tri quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đặt câu hỏi: Bao giờ thì triển khai tiêm vaccine cho đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 1, cấp 2 để các cháu có điều kiện đến trường? rồi cử tri Trần Văn Anh, xã Hòa Châu cũng kiến nghị về vấn đề an ninh mạng hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị các bộ, ngành trung ương và cơ quan chức năng nghiên cứu, đổi mới các giải pháp thực thi pháp luật; bổ sung chế tài đủ sức răn đe, ngăn chặn những hành vi phát tán tin độc, tin xấu…

Cử tri Liên Chiểu và Hòa Vang cũng có gần 10 ý kiến khác đề đạt đến các ĐBQH liên quan đến vấn đề về giá xăng dầu tăng mạnh; nên kêu gọi đầu tư mạnh các dự án; chuyển đổi ngành nghề cho người dân; chống tham nhũng…

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri quan tâm, ĐBQH quận Liên Chiểu và Hòa Vang cũng đã có ý kiến giải trình. Theo Đại biểu Trần Đình Chung, liên quan đến Luật An ninh mạng, trong đó nhiều trường hợp đã có lời lẽ phản cảm trên mạng xã hội và một số xuyên tạc, nhất là việc bị các thế lực thù địch lôi kéo, đưa những tin bài không chính xác, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức thời gian qua các cơ quan chức năng, ngành thông tin truyền thông đã có xử lý kịp thời. Bộ CA cũng đã chỉ đạo các địa phương làm mạnh, làm nghiêm, tiến hành khởi tố 23 bị can với hàng chục đối tượng và yêu cầu các trang mạng gỡ bỏ. Tại Đà Nẵng cũng phát hiện, xử phạt hàng chục trường hợp và nhiều trường hợp khác đang theo dõi, từ đó có xử lý, răn đe nghiêm khắc. Về việc cấp CCCD trễ, Đại biểu Trần Đình Chung cho hay, cùng với cả nước, Đà Nẵng phần lớn đã hoàn thành các thủ tục cấp CCCD cho bà con và chuyển toàn bộ hồ sơ ra Bộ, song một phần do dịch bệnh và do khó khăn trong khâu nhập thiết bị, như chip gắn trên căn cước và một phần công dân bị sai lệch thông tin phải điều chỉnh nên CCCD của cử tri đến nay vẫn chưa nhận được.

Trước cử tri Hòa Vang, ĐBQH Nguyễn Văn Quảng biểu dương những đóng góp, sự đồng hành của cử tri trong công tác phòng, chống dịch và luôn cố gắng bảo đảm nỗ lực sản xuất giữ vững thành quả phát triển KT-XH, đồng thời khẳng định: Các ĐBQH và lãnh đạo TP luôn lắng nghe, giải quyết những kiến nghị cử tri đề đạt. Theo Đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng là 1 trong những địa phương bao phủ vaccine nhanh, hiện đã tiêm đủ 100% mũi 1 cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và cố gắng đến tháng 12 bao phủ hết mũi 2. TP cũng sẵn sàng tiên phong trong việc tiêm vaccine cho đối tượng ở lứa tuổi nhỏ, và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Đại biểu Quảng cho hay, hiện BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội vẫn đang thực hiện rất quyết liệt.

Đến nay, ngoài công tác phòng, chống tham nhũng, đã được bổ sung vào chống tiêu cực (đổi tên ban chỉ đạo thành Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực). Điều này khẳng định, Trung ương hết sức quyết tâm, quyết liệt và đang xin ý kiến địa phương để thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Về vấn đề an toàn không gian mạng như cử tri quan tâm, ĐBQH Nguyễn Văn Quảng lưu ý: Thực trạng thông tin xấu, độc có nhiều cách thể hiện; máy chủ đặt ở nước ngoài, rất khó xử lý  cho cơ quan chức năng. Do đó, ý thức của người dân sử dụng thông tin trên không gian mạng cần được nâng cao.

Cử tri quận Thanh Khê phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Luôn quan tâm đến sự phát triển của Đà Nẵng

Nói chuyện với cử tri trong đợt tiếp xúc lần này, ĐBQH Võ Văn Thưởng khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến sự phát triển của TP Đà Nẵng. Theo Đại biểu Võ Văn Thưởng, sau 15 năm Bộ Chính trị có Nghị quyết 33 về xây dựng phát triển Đà Nẵng thì năm 2019 khi tổng kết Nghị quyết này, Bộ Chính trị tiếp tục đề ra Nghị quyết 43 xây dựng phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Cụ thể, nêu ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phát triển thành phố, trong đó có yêu cầu rất cao: Đà Nẵng không chỉ là trung tâm chính trị, KT-XH lớn của Việt Nam mà còn phát triển là trung tâm KT-XH của vùng Đông Nam Á; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; trung tâm du lịch, thương mại, tài chính… Để thực hiện mục tiêu này, yêu cầu cả hệ thống chính trị và nhân dân phải nỗ lực rất lớn bên cạnh sự góp sức của Trung ương. “Hiện nay một số nội dung của Nghị quyết đã khởi động, từng bước đi vào cuộc sống, như: Tạo cơ chế chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. Và hiện Ban Thường vụ Thành ủy đang tiếp tục nghiên cứu những đề án khác để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết đề ra” – Đại biểu Võ Văn Thưởng nói.

Nói về việc tăng cán bộ cho Đà Nẵng, Đại biểu Thưởng cho rằng hiện nay rất khó khăn, nhưng Trung ương sẽ dành cho Đà Nẵng một cái quyền là chủ động hơn trong việc bố trí, phân bổ cán bộ biên chế trong tổng số cán bộ biên chế mà trung ương dành cho thành phố. Chuyện cử tri quan tâm đến chất lượng cán bộ là rất chính đáng, Đại biểu Võ Văn Thưởng cho hay, Bác Hồ đã nói cán bộ là gốc, mọi việc tốt xấu cũng đều do cán bộ mà ra. Vì vậy, quan trọng nhất là chúng ta phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đó là trách nhiệm của tổ chức đảng, là nỗ lực của mỗi cán bộ công chức, trong đó có phần quan trọng là việc đóng góp ý kiến, sự giám sát của mỗi người dân đối với đội ngũ cán bộ.

Về thúc đẩy, thu hút các dự án, Đại biểu Võ Văn Thưởng cho rằng, Đà Nẵng người không đông, không gian phát triển cũng không mạnh và chủ yếu hiện tại là du lịch, nhưng 2 năm qua bị tổn thương do dịch bệnh. Vì vậy, cần đầu tư cho những dự án công nghệ cao đang phát triển và chủ động tạo môi trường đầu tư tốt, tháo gỡ cho những dự án đầu tư khác.

Nhiều ý kiến cử tri đặt tại buổi tiếp xúc lần này, nhưng vì kiến nghị cá nhân, tuy nhiên Đại biểu Thưởng lưu ý lãnh đạo thành phố, các địa phương phải có chỉ đạo các cấp chính quyền kịp thời tháo gỡ, luôn quan tâm đến thắc mắc, kiến nghị của người dân.

C.HẠNH – H.THANH – P.KIẾM – P.NÔNG