TIẾN TỚI BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XIV VÀ ĐB HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021:

Cử tri là nhân tố quyết định

Thứ tư, 04/05/2016 10:07

(Cadn.com.vn) - Hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước được tổ chức vào ngày 22-5 tới đây, hơn 93 ngàn cử tri vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) đang phấn khởi, tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đến ngày 29-4, H. Hòa Vang đã hoàn thành công tác niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại trụ sở UBND 11 xã và 97 điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Để cuộc bầu cử thật sự ý nghĩa, diễn ra công bằng, dân chủ, đúng pháp luật thì công tác chuẩn bị cũng rất quan trọng. Từ ngày 5-5, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hòa Vang sẽ lần lượt tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri cấp huyện, xã, thôn để người tham gia ứng cử ĐBQH, HĐND các cấp vận động bầu cử.

Cử tri xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) nghiên cứu tiểu sử tóm tắt
của các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Ông Lê Đình Thắng (thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong) bày tỏ quan điểm: “Tôi mong rằng cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp lần này sẽ thực sự bầu ra những đại biểu xứng đáng để cử tri gửi gắm niềm tin, phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, để có chương trình vận động bầu cử đi sâu vào tiềm thức cử tri, các ứng cử viên phải tìm hiểu kỹ tình hình KT-XH ở địa phương, những khó khăn của cơ sở nơi mình đến ứng cử. Và, khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ tham gia giải quyết khó khăn đó hiệu quả như thế nào. Đừng quên, cử tri chính là nhân tố quyết định trong việc lựa chọn, bầu ra những đại diện ưu tú nhất vào cơ quan dân cử”.

Từng nhiều lần cầm lá phiếu đi bầu cử, bà Nguyễn Thị Dính (trú thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn) nhận thấy công tác chuẩn bị cho lần bầu cử nhiệm kỳ này được địa phương thực hiện chu đáo, cẩn thận nhất. “Qua những buổi tuyên truyền, hướng dẫn của xã, thôn lần này, tôi hiểu rõ rằng lá phiếu mình bầu cũng rất quan trọng. Người trúng cử sẽ đại diện cho quyền lợi của mình trong những ngày tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước”, bà Dính nói.

Cùng chung suy nghĩ đó, bà con đồng bào Cơ Tu ở thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) rất quan tâm, tìm hiểu kỹ về tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND. “Nương rẫy nhà mình còn trồng bắp hay chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn, con cháu mình có được hỗ trợ tiền đi học hay không, mình ốm đau muốn chữa bệnh được Nhà nước hỗ trợ ra sao.... Tất cả, cũng do mình lựa chọn ai trong lá phiếu bầu cử để họ nói thay tâm tư, nguyện vọng của mình. Vì thế đến mỗi đợt bầu cử, mình đi dự đủ các cuộc họp cử tri do xã, thôn tổ chức; ghi tên các ứng cử viên, tìm hiểu thêm về họ để bầu cho đúng. Vùng núi còn nhiều khó khăn, nên mình muốn bầu cho những ai thật sự quan tâm đến cuộc sống người dân hơn”, già làng Lê Văn Rời bộc bạch.

Ở một số địa bàn khác của H. Hòa Vang, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cũng cảm nhận ý thức trách nhiệm công dân của cử tri với kỳ bầu cử sắp đến rất rõ. Bên cạnh những thông tin tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, người dân còn tìm hiểu sâu hơn về những ứng cử viên mà mình đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Hương (trú thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến) cho hay: “Tôi có con, có cháu kể cho nghe, không thiếu thông tin đâu. Con trẻ bây giờ được học hành đầy đủ, nhận thức tốt nên biết ai giỏi, ai có đức, có tài nên mình cứ hỏi con, cháu cho rõ để rồi tự quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào”.

Là cử tri trẻ, lần đầu được tham gia bầu cử, anh Đặng Công Thuận (thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn) ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của một cử tri và mong muốn góp phần lựa chọn ra người đại biểu trách nhiệm, tâm huyết, đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Thuận chia sẻ: “Em mong muốn các đại biểu khóa mới sẽ quan tâm hơn tới công tác thanh niên, tạo điều kiện để tuổi trẻ được phát huy năng lực, trí tuệ vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, mong các đại biểu có nhiều đóng góp vào các quyết sách về đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn”...

An Dương