Cử tri Phước Trà góp ý phát triển hạ tầng, tạo việc làm tại hội nghị tiếp xúc ứng cử viên HĐND thành phố

Thứ sáu, 06/03/2026 15:18

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 22 để các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

Cử tri xã Phước Trà bày tỏ nhiều ý kiến thiết thực tại địa phương.
Các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố; đồng thời giúp cử tri tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt đầy đủ thông tin trước khi thực hiện quyền lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn cùng đông đảo cử tri trên địa bàn. Không khí hội nghị diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên cũng như sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu chương trình hành động tại xã Phước Trà

Tại hội nghị, các ứng cử viên gồm bà Trần Thị Hằng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt An; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; Thiếu tá Trần Thị Anh Thư – Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an thành phố đã lần lượt trình bày tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố và địa phương, tập trung vào những giải pháp thiết thực như thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Các ứng cử viên cũng cam kết nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Các ứng cử viên trao đổi với các cử tri về những vấn đề trọng yếu trên địa bàn xã Phước Trà.

Phát biểu tại hội nghị, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự khi được hiệp thương, giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 22 gồm ba xã Hiệp Đức, Việt An và Phước Trà, đồng thời khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; phát huy kinh nghiệm công tác, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện tốt vai trò giám sát, chất vấn và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố tham mưu giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Từ thực tiễn nhiều năm công tác tại các địa bàn miền núi, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cho rằng các xã thuộc đơn vị bầu cử số 22 vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng, điều kiện phát triển kinh tế và đời sống người dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, đồng chí sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Cử tri xã Phước Trà bày tỏ nhiều ý kiến thiết thực tại địa phương.

Trong phần thảo luận, cử tri xã Phước Trà đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực của địa phương như đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với thanh thiếu niên; xây dựng nghĩa địa tập trung phục vụ nhu cầu của người dân; có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, nhất là trong điều kiện thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử cần thường xuyên báo cáo với cử tri về những kết quả đã thực hiện, gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nhiều ý kiến cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là việc hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện tìm kiếm việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ và người có công với cách mạng. Theo phản ánh của địa phương, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn hơn 80 trẻ em mồ côi cần được quan tâm, hỗ trợ lâu dài cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cử tri Đinh Văn Linh bày tỏ quan điểm tại buổi tiếp xúc ứng cử viên

Cử tri Đinh Văn Linh (thôn Gia Cao, xã Phước Trà) cho biết qua theo dõi hội nghị tiếp xúc cử tri, ông nhận thấy các ứng cử viên đều là những người có kinh nghiệm công tác, gần dân, sát cử tri và có nhiều nội dung chương trình hành động thiết thực. “Đối với Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an thành phố, tôi thấy rất quan tâm đến tình hình đời sống của bà con khu dân cư cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Bà con rất đồng tình, ủng hộ và mong muốn lực lượng Công an tiếp tục quan tâm bảo vệ an ninh trật tự đến từng khu dân cư, từng hộ dân”, ông Linh chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Quốc Danh kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ làm được gì cụ thể cho địa phương.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quốc Danh (thôn Hạ Sơn, xã Phước Trà) cho rằng thông qua việc lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri có thêm cơ sở để đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng người. “Điều tôi quan tâm là sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ làm được gì cụ thể cho địa phương. Địa bàn miền núi rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn nên chúng tôi rất mong các đại biểu quan tâm hơn đến việc đầu tư giao thông, tạo việc làm cho người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế”, ông Danh bày tỏ.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phước Trà diễn ra nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác vận động bầu cử. Qua đó giúp cử tri có thêm thông tin để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 sắp tới.

Lê Anh Tuấn