Củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân

Thứ sáu, 12/07/2013 10:36

 

(Cadn.com.vn) - Đại tá Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng nói, thành công của lực lượng an ninh trong công tác công an nói chung được  xây dựng từ một nền móng vững chắc, đó là sự phối hợp nhuần nhuyễn của các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng an ninh cơ sở. Chính điều này đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận lòng dân, nâng cao hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

 

 Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tặng hoa cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012.  Ảnh: Nguyễn Văn Tổng

 

Năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, lực lượng ANND đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác của CATP Đà Nẵng bảo vệ thành công các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong đó, quan trọng nhất là Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13, kỳ thi tuyển sinh Đại học và mới đây nhất là kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII. Song song với công tác nghiệp vụ cơ bản, lực lượng an ninh đã tham mưu cho Giám đốc CATP, UBND thành phố giải quyết tốt các vấn đề khiếu kiện, tạo sự đồng thuận giữa các cấp chính quyền và nhân dân.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng an ninh đã tham mưu, hòa giải, vận động, thuyết phục thành công 30 trường hợp liên quan đến việc thực hiện các quyết định cưỡng chế, đảm bảo thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố. Đối với một số trường hợp buộc phải cưỡng chế, lực lượng công an đã triển khai công tác bảo vệ hiệu quả, đúng quy định của ngành, pháp luật của Nhà nước. Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó chánh văn phòng CATP Đà Nẵng cho biết, chủ trương của thành phố là hướng đến sự phát triển chung, tiến bộ và có lợi cho đại bộ phận người dân. Nhưng trong quá trình thực hiện không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của một số người. Để giải quyết hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ đôi khi không phải là điều đơn giản, và nhiệm vụ của lực lượng công an trong những vụ việc như thế này là phải làm được những việc không đơn giản đó. “Trong thời gian qua, công an các cấp, đặc biệt là lực lượng an ninh cơ sở đã phối hợp với các cấp chính quyền làm tốt công tác vận động, giải thích, tuyên truyền trong các buổi gặp gỡ, đối thoại. Chỉ có việc bám sát cơ sở mới thấu hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cùng nhân dân đi đến những cách giải quyết hợp lý, có tình”, Thượng tá Mai Chiến Thắng tâm sự.

 

Đối với những trường hợp lợi dụng quyền công dân, thông qua hoạt động khiếu kiện khiếu nại để thực hiện những ý đồ xấu, làm phức tạp tình hình, lực lượng công an đã tham mưu chính quyền các cấp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nhiều đối tượng thuộc diện này đã bị đưa ra kiểm điểm trước dân và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực trong quần chúng nhân dân. Cũng nhờ sự gần gũi với nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của thành phố mà lực lượng an ninh cơ sở đã nhận được sự đồng hành, qua đó có nhiều nguồn tin giá trị từ người dân để đấu tranh với các đối tượng xấu, giữ gìn ANCT, TTATXH.

 

 

 

 CATP Đà Nẵng, CAH Hòa Vang và xã Hòa Nhơn ký kết công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng ANND đã cụ thể hóa các Chỉ thị của Bộ CA, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước bằng nhiều đợt phát động phong trào tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Ngoài việc nâng cao cảnh giác, không để mất, lộ, lọt tài liệu bí mật và thông tin nội bộ, các lực lượng nghiệp vụ của CATP cũng đã phối hợp với các ban, ngành tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực báo chí, xuất bản. Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an các đơn vị, doanh nghiệp đã phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định 620 tài liệu chiến tranh tâm lý được fax từ các đối tượng phản động ở nước ngoài hoặc gửi theo đường bưu điện, vô hiệu hóa âm mưu gây mất đoàn kết nội bộ. Cạnh đó là phối hợp với Sở GD&ĐT, các trường Đại học tạo môi trường giáo dục, sinh hoạt lành mạnh trong các trường học trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý, giáo dục, răn đe các trường hợp vi phạm pháp luật.

 

Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoạt động của lực lượng công an đang hướng mạnh về cơ sở. Với thế trận lòng dân đoàn kết, gắn bó, vững chắc mà mỗi CBCS an ninh đang ra sức xây dựng và củng cố, chắc chắn lực lượng CAND nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH.

 

Bảo Uyên