Cùng sai, cùng chịu

Thứ bảy, 04/02/2023 10:42
Ngày 2-2, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo: Bùi Văn Vượng (cựu trưởng Trạm khuyến nông H. Đăk Hà, Kon Tum) mức án 7 năm 6 tháng tù và Chu Đức Hùng (cựu kế toán Trạm khuyến nông) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
2 bị cáo Vượng và Hùng tại tòa.
2 bị cáo Vượng và Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2009 đến cuối tháng 5-2015, Bùi Văn Vượng và Chu Đức Hùng đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước được giao cho đơn vị. Cùng với đó, Vượng và Hùng đã hợp thức hóa các hợp đồng kinh tế để rút tiền từ các chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí gần 1,3 tỷ đồng của Nhà nước.

K.T