Bản án nghiêm khắc cho đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ năm, 25/04/2024 07:25
Là người có học thức cao, tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng nhưng Dương Tuấn Ngọc đã lầm đường, lạc lối, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Kết quả mà Ngọc nhận được cho sai lầm này là bản án 7 năm tù giam.
Bị cáo Dương Tuấn Ngọc nghe tòa tuyên án.
Bị cáo Dương Tuấn Ngọc nghe tòa tuyên án.

Sau khi bị bắt, được cơ quan điều tra giải thích tôi đã nhận ra lỗi lầm. Tôi thật sự hối hận và thấy có lỗi với gia đình và mọi người. Tôi mong được Nhà nước khoan hồng để được nhận mức án thấp nhất…". Đó là những lời nói sau cùng mà Dương Tuấn Ngọc (1985, hộ khẩu tại số 292C khu phố 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trú tại thôn Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) nói trước tòa trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng diễn ra sáng 24-4-2024. Và, 7 năm tù là mức án mà Ngọc phải nhận cho tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, là con út nên Dương Tuấn Ngọc được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng. Có tố chất thông minh hơn người nên Ngọc đã tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng (đại học Bách khoa và đại học Kinh tế TPHCM. Ra trường Ngọc ở lại TPHCM làm công việc tự do, mở các lớp dạy kèm ôn thi cao học. Khoảng năm 2016 Ngọc đọc được nhiều tài liệu của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và dần tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan. Anh ta đã có nhận thức phiến diện, quan điểm lệch lạc, tư tưởng chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Từ đây, Ngọc bắt đầu làm và đăng tải hàng trăm bài viết, video clip trên các kênh youtube và tài khoản facebook do Ngọc quản lý.

Năm 2022 Ngọc lên Lâm Đồng mua đất, dựng nhà tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà. Thời gian này Ngọc bắt đầu kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng và máy lọc nước, hằng tháng thu nhập hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục làm và tán phát nhiều tài liệu, video clip trên mạng xã hội.

Mọi hoạt động của Ngọc không qua mắt được cơ quan An ninh. Lúc 16 giờ 55 ngày 11-7-2023 Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc về hành vi thu thập, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về một hoạt động do Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an tổ chức. Vụ việc sau đó được Công an huyện Lâm Hà chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý theo thẩm quyền. Sau khi củng cố các chứng cứ, ngày 20-7-2023 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngọc về tội danh "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo điều tra, từ năm 2016 đến tháng 7-2023, Dương Tuấn Ngọc đã làm và đăng tải 106 bài viết, 37 video clip có nội dung sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đả kích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tung tin không đúng sự thật trên 3 tài khoản facebook, 3 kênh Youtube do Ngọc quản lý. Tại thời điểm cơ quan An ninh kiểm tra, 3 tài khoản Facebook và 3 kênh Youtube của Dương Tuấn Ngọc có 212.849 người đăng ký, theo dõi. Ngoài ra, Ngọc còn tự biên soạn lời xuyên tạc cho 14 bài hát dựa trên nền nhạc các ca khúc nổi tiếng, làm ra 49 tờ tài liệu, tải về, cất giữ 2 tập tài liệu khác cũng có nội dung được giám định là sai sự thật, bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ Xã hội chủ nghĩa…

Tại phiên tòa, Ngọc thành khẩn và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố. Ở lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, Ngọc nghẹn ngào thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm, tỏ rõ sự ăn năn. Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Dương Tuấn Ngọc 7 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", buộc quản chế bị cáo tại địa phương 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Một bản án nghiêm khắc, một cái kết buồn cho một kẻ có học thức nhưng đã đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

ĐỨC HUY