Cuộc chiến không khoan nhượng với những "trùm ma túy"

Thứ sáu, 14/01/2022 07:42

Sau hơn 5 tháng lập án đấu tranh, đến cuối năm 2021, chuyên án ma túy "khủng" A2-521 từ biên giới Quảng Trị vào Nam tiêu thụ do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) đã bắt tổng cộng 4 đối tượng, thu giữ hàng chục ký ma túy các loại và lượng thuốc lắc lớn.

Lực lượng Đoàn 2 bắt giữ các đối tượng trong chuyên án.

Theo Trưởng ban Chuyên án, Đại tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn 2, Chuyên án A2-521 chính thức "vén màn" giai đoạn 1 vào chiều tối 2-7-2021. Thời điểm đó, ngay Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trước trụ sở UBND xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), các tổ trinh sát của Đoàn 2 và BĐBP Khánh Hòa, Hải đoàn 48 BĐBP bắt quả tang Nguyễn Thành Tín (1998, trú xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) khi đang "cõng" theo 7kg ketamin. Đấu tranh nhanh với Tín, trinh sát "tương kế, tựu kế", bắt tiếp đối tượng Nguyễn Hải Thuyền (1993, trú xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng), thu giữ thêm 10kg ma túy tổng hợp.

Đại tá Bùi Đức Trung bảo rằng, cứ tưởng rằng khi đối tượng Tín và Thuyền bị hạ gục, sẽ khiến những đối tượng khác trong chuyên án chùn tay, nhưng vì lợi nhuận "khủng" từ "cái chết trắng", các "ông trùm" vẫn điều hành "người vận chuyển" bất chấp pháp luật. Và sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng tham gia Chuyên án A2-521 một lần nữa được thể hiện. Đầu tháng 10-2021, lực lượng Đoàn 2 phối hợp BĐBP TP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang 1 đối tượng đang nhận 3 gói ma túy và 1.900 viên ma túy tổng hợp gửi theo xe tải từ tỉnh Quảng Trị vào TP Đà Nẵng. Đối tượng cũng đã nhanh chóng khai ra các đối tượng có liên quan. Như vậy, thêm 1 "mắt xích" trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy thuộc Chuyên án A2-521 bị chặt đứt.

Cũng liên quan đến chuyên án này, lúc 22 giờ ngày 10-12-2021, tại khu vực phía Nam hầm Hải Vân (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ BĐBP TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát ma túy- Công an TP Đà Nẵng và Hải đoàn 48 BĐBP kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Mỹ (1974, trú P. Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đi trên ô-tô BKS 92A-17325 có giấu 3 gói (3kg) ma túy tổng hợp dạng đá. Theo Mỹ khai nhận, đối tượng nhận lời vận chuyển thuê ma túy cho một người có tên là "Cu Nhỏ" (trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) từ tỉnh Quảng Trị về TP Đà Nẵng. Trong tháng 10 và 11-2021, Nguyễn Mỹ đã có 3 lần vận chuyển cho "Cu Nhỏ" với tổng số tiền công là 25 triệu đồng. Lần này, Cu Nhỏ cũng hứa trả công 10 triệu đồng. Khoảng 14 giờ, ngày 10-12-2021, Nguyễn Mỹ điều khiển ô-tô ra huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) nhận 3 kg ma túy đá để đưa về thành phố Đà Nẵng. Khi Mỹ điều khiển ô-tô qua hầm Hải Vân thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, Trưởng ban Chuyên án A2-521 cho biết: "Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này vô cùng tinh vi, được "chia nhánh" để hoạt động. Quá trình vận chuyển hàng, chúng "tuyển" các đối tượng đã từng "ra tù, vào tội" nên rất manh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng vây bắt. Đến nay, Ban Chuyên án A2-521 đã bắt tổng cộng 4 đối tượng, thu giữ 23kg chất ma túy các loại và gần 2.000 viên thuốc lắc, cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhơn, Phó Đoàn trưởng Đoàn 2, với việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, thời gian đến dự báo đối tượng điều hành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy chắc chắn sẽ tăng cường hoạt động. "Trước tình hình đó, Đoàn 2 không chỉ mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây thuộc Chuyên án A2-521, mà còn xác lập các chuyên án mới để đấu tranh triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy. 

Công Hạnh