Cuộc chơi của Nam Mỹ

Thứ tư, 25/06/2014 09:28

(Cadn.com.vn) - Trong số 8 chiếc vé vào vòng 2 tại World Cup 2014 đã được xác định, Châu Mỹ chiếm đến 6 suất, một tỷ lệ hoàn toàn áp đảo so với các châu lục còn lại, đặc biệt là Châu Âu, đối trọng số 1 của Châu Mỹ. Có vẻ như một lần nữa, World Cup bị biến thành... America Copa khi nó được tổ chức ở Châu Mỹ.

Trong suốt lịch sử World Cup, các đội bóng Châu Âu đã 10 lần lên ngôi vô địch, hơn 1 lần so với các đội bóng của Châu Mỹ (thực ra là Nam Mỹ) và họ cũng có đến 5 đại diện đạt được vinh quang này (Italia, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha) so với 3 của Nam Mỹ (Uruguay, Brazil, Argentina). Điều đó cho thấy các đội bóng của Châu Âu có phần lấn lướt so với đối thủ.

Thế nhưng, các đội bóng Châu Âu chưa một lần chiến thắng ở sân "khách" khi World Cup được tổ chức ở Châu Mỹ. Trong khi đó, ở giải đấu năm 1958 tại Thụy Điển, Brazil đã qua mặt hàng loạt đội "chủ nhà" để đăng quang. Đó cũng là lần duy nhất cho đến nay, một đội bóng Nam Mỹ thành công trên đất Châu Âu. Cái dớp không thể thắng sân khách đã theo các kỳ World Cup suốt gần 50 năm nay, dĩ nhiên trừ khi nó được tổ chức ở Châu Á và Châu Phi.

Một lần nữa, tiếng nói lịch sử lại lên tiếng khi các đội bóng Châu Mỹ thành công rực rỡ ở những lượt đấu đầu tiên của World Cup 2014, trong khi các đại diện Châu Âu rụng như sung, thậm chí ngay từ vòng bảng. Điều gì đã làm nên sự khác biệt đó?

Một trong những lý do được nhắc đến nhiều những ngày qua là sự khắc nghiệt của thời tiết. Lập luận này cho rằng các đội bóng Châu Âu vốn quen với điều kiện thi đấu mát mẻ đã không thể thích nghi với cái nóng, độ cao của Châu Mỹ, nhất là khi phải ra sân vào lúc 1, 2 giờ chiều... Điều này có vẻ đúng khi rất nhiều đội bóng Châu Âu đá như "gà mắc tóc" và xuống sức thấy rõ ở cuối trận.

Một vấn đề khác quan trọng không kém là trong khi các cầu thủ Châu Âu đã phải vắt kiệt sức sau mùa giải căng thẳng thì các đội bóng Châu Mỹ đa phần mới chỉ trải qua nửa mùa nên họ đang có phong độ, thể lực cực tốt. Hơn nữa, trình độ các đội bóng Châu Mỹ và Châu Âu không chênh lệch nên họ dễ dàng thành công khi tận dụng tốt yếu tố "thiên thời, địa lợi". Không chỉ những đội bóng lớn như Brazil hay Argentina mà ngay cả Mexico, Costa Rica, Mỹ, Colombia cũng thành công là minh chứng rõ nhất.

Gánh nặng của Châu Âu có lẽ giờ dồn cả vào Hà Lan và Đức (2 đội từng vào đến chung kết 1 kỳ World Cup tổ chức tại Châu Mỹ). Nhưng dù có là mãnh hổ thì e cũng khó địch nổi quần hồ. Cuộc chơi giờ đã là của Châu Mỹ khi tiếng nói lịch sử vẫn luôn giá trị.

Mai Hàn