Cuộc thi "người đẹp ảnh" – Xin một đàng, làm một nẻo

Thứ sáu, 06/01/2017 10:20

(Cadn.com.vn) - Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra "Chương trình, trình diễn thời trang" của Cty CP Phát triển thương hiệu 24G, trong đó có liên quan đến những vi phạm của Cty này khi "xin một đàng, làm một nẻo". Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 28-12-2016, Đoàn kiểm tra gồm lực lượng Thanh tra, Phòng Quản lý Văn hóa (thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai) phối hợp với CA tỉnh Gia Lai và Phòng VHTT TP Pleiku đã phát hiện Cty CP Phát triển thương hiệu 24G đã quảng cáo và đang tổ chức chương trình "Chung kết Miss Photogenic 2016, Lễ trao giải Miss Photogenic 2016". Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép; quảng cáo không đúng nội dung ghi trong giấy phép biểu diễn; không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng, băng rôn đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo. Đồng thời, đề nghị mức phạt tiền kịch khung với tổng số tiền 44 triệu đồng bởi trước đó Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Cty này vẫn cố tình vi phạm.

Cụ thể, vào tháng 11-2016 khi Cty CP Phát triển thương hiệu 24G xin tổ chức cuộc thi "Người đẹp ảnh Việt Nam 2016" (còn gọi là Miss Photogenic 2016), UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu chuyên trang người đẹp Việt Nam - Cty CP Phát triển thương hiệu 24G hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ xin phép tổ chức cuộc thi theo quy định gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai thẩm định, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Dù đến ngày 25-11-2016, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị Cty này chỉnh lý lại hồ sơ theo đúng nội dung, quy định của pháp luật liên quan. Thế nhưng, đơn vị này không bổ sung hồ sơ để tổ chức cuộc thi "Người đẹp ảnh Việt Nam 2016" mà chỉ gửi đơn đề nghị Sở cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Tuy nhiên, đến ngày 20-12, Cty này có văn bản gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai về việc chỉ tổ chức chương trình "trình diễn thời trang" và được Sở chấp thuận cho Cty trình diễn thời trang giới thiệu Bộ sưu tập áo dài "Sắc màu mùa đông" và dạ hội "Đông ấm" vào lúc 20 giờ ngày 28-12-2016 tại khách sạn Pleiku Place (TP Pleiku, Gia Lai).

Dù xin phép một đàng nhưng Cty này lại tổ chức một nẻo khi Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phát hiện tại khách sạn Pleiku Place - nơi tổ chức trình diễn thời trang có treo băng rôn quảng cáo tổ chức cuộc thi "Người đẹp ảnh Việt Nam 2016". Ngay lúc đó, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cho Thanh tra Sở mời phía Cty quảng cáo, đặt băng rôn đến làm việc và yêu cầu tháo gỡ các băng rôn có nội dung trên vì chưa được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tưởng rằng vi phạm đã được xử lý dứt điểm, thế nhưng đến ngày 26-12-2016, Sở phát hiện Cty CP Phát triển thương hiệu 24G treo các băng rôn quảng cáo với nội dung: "Đêm khoe sắc của người đẹp (có ca sĩ Đàm Vình Hưng biểu diễn) - Về tham dự đêm trao giải tôn vinh phái đẹp" tại khách sạn Pleiku Place.

Một lần nữa, Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đã yêu cầu đại diện ban tổ chức cuộc thi tháo gỡ ngay các băng rôn vi phạm trên vì quảng cáo không đúng với giấy phép đã được cấp và Cty CP Phát triển thương hiệu 24G không được phép tổ chức thi "Người đẹp ảnh Việt Nam 2016" mà chỉ được trình diễn thời trang. Phía ban tổ chức đã ký biên bản, cam kết tháo gỡ các băng rôn và thực hiện đúng nội dung giấy phép chỉ trình diễn thời trang. Tuy nhiên, đến chiều 28-12-2016 Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa, CA tỉnh và phòng VHTT TP. Pleiku kiểm tra Khách sạn Pleiku Place phát hiện Công ty Cổ phần Phát triển thương hiệu 24G có dựng các phông Quảng cáo có nội dung "Chung kết Miss Photogenic 2016, Lễ trao giải Miss Photogenic 2016". Đoàn đã lập biên bản và tiếp tục mời Ban tổ chức đến làm việc. Một lần nữa phía Ban tổ chức cam kết thực hiện đúng quy định. Nhưng đến 20 giờ cùng ngày, Cty CP Phát triển thương hiệu 24G không những không tháo gỡ phông quảng cáo mà còn ung dung tổ chức chương trình "Chung kết Miss Photogenic 2016, lễ trao giải Miss Photogenic 2016" cho 23 thí sinh tham dự. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị xử phạt với mức kịch khung.

M.T