Cưới... chạy án!

Thứ bảy, 26/07/2014 08:58

(Cadn.com.vn) - Nguyễn Văn Định (1991) và Lê Huỳnh Ch.H. (1994, trú P. Thủy Phương, TX Hương Thủy, TT-Huế) là bạn bè, thường đi chơi với nhau. Mỗi lần đi chơi, vốn là con gái nhưng H. luôn chủ động đứng ra thuê xe máy, giao cho Định chở. H. thuê của anh Nguyễn Đình Hồng (trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang) chiếc xe Sirius BKS 75F1-082.84 để làm phương tiện đi chơi. Dù chưa trả xe cũ, nhưng chỗ quen biết, H. tiếp tục gọi cho anh Hồng thuê thêm 1 chiếc xe Air Blade BKS 75B1-031.14, nói là thuê giúp cho người bạn ở Quảng Trị vào Huế chơi. Sau khi thuê chiếc xe này, H. cũng không trả cho anh Hồng mà giao cho bạn trai là Nguyễn Văn Định làm phương tiện đi lại.

Trong quá trình sử dụng xe thuê để đi chơi, do không có tiền tiêu xài nên Định nảy sinh ý định chiếm đoạt và được H. đồng ý. Sau đó, Định đưa xe Air Blade của anh Hồng đi cầm được 14 triệu đồng. Số tiền này, cả hai dùng một phần để trả tiền thuê xe của anh Hồng, số còn lại sử dụng để làm lộ phí đi chơi nên chỉ ít hôm là cạn tiền. Lúc này, Định tiếp tục rủ H. đưa xe Sirius của anh Hồng đi “cắm” tại P. Thủy Phương (TX Hương Thủy, TT-Huế) với giá 4 triệu đồng. Số tiền này cũng vừa đủ cho cả hai “đi bụi” một chuyến ở Đà Nẵng.

Đến thời hạn nhưng không thấy H. đem xe đến trả, anh Hồng gọi điện yêu cầu trả tiền thuê xe, đồng thời yêu cầu trả bớt 1 trong 2 chiếc mà H. đã thuê. Lúc này, H. nói dối đang ở xa và hẹn lúc nào về Huế sẽ trả xe. Anh Hồng tìm hiểu thì được biết 2 chiếc xe H. thuê của mình đều được “cắm” ở tiệm cầm đồ. Sau nhiều lần H. hứa trả xe mà không thực hiện, anh Hồng đến cơ quan CA trình báo vụ việc.

Ngay sau khi được cơ quan CA triệu tập đến làm việc, H. và Định xoay đủ cách vẫn không biết kiếm đâu ra tiền chuộc xe trả cho anh Hồng. Định vốn không có nghề nghiệp, năm bữa nửa tháng mới đi phụ hồ một lần, còn H. sau khi bỏ học cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Vậy, làm cách nào để có tiền trả nợ? Bí đường, Định và H. bàn cách tổ chức lễ cưới để mong có chút tiền mừng của bà con hai họ, bạn bè, lúc đó may ra thoát được cảnh đi tù. Và, cuộc hôn nhân được hai bên gia đình đồng ý dù tuổi cả hai còn khá trẻ. Ngay sau lễ mừng cưới, đôi vợ chồng trẻ này đã có tiền chuộc xe trả lại cho anh Hồng.

Nhưng không ngờ, sau khi cưới nhau chưa đầy 1 tháng, cả Định và H. lại bị cơ quan CA triệu tập. Lúc này, chú rể bị bắt tạm giam và khởi tố về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, cũng với hành vi này nhưng cô dâu được cho tại ngoại vì đang mang thai. Cũng vì “cưới chạy án” nên dù đã tổ chức lễ cưới hơn 7 tháng nay nhưng hiện Định và H. vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Ngày 23-7, TAND TP Huế đã xét xử cặp vợ chồng Nguyễn Văn Định và Lê Huỳnh Ch. H. về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Xét thấy đây là lần đầu các bị cáo vi phạm, trong quá trình điều tra đã thành thật khai báo, TAND TP Huế tuyên phạt Định 15 tháng tù giam và H. 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

H.L