Cuối năm 2014, nỗ lực hoàn thành tuyến cáp ngầm Lý Sơn

Thứ ba, 21/01/2014 08:25

(Cadn.com.vn) - Dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được Bộ Công Thương phê duyệt và dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ hoàn thành. Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) xung quanh vấn đề này.

P.V: Tình hình triển khai DA cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho huyện đảo Lý Sơn đến thời điểm hiện tại, thưa ông?

Ông Thái Văn Thắng: Sau khi DA đầu tư xây dựng công trình được Bộ Công Thương quyết định phê duyệt vào tháng 10-2013, EVNCPC đã tiến hành lập và trình Bộ Công Thương kế hoạch đấu thầu DA. Đến giữa tháng 11-2013, Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt, là cơ sở quan trọng để EVNCPC triển khai các bước đấu thầu tiếp theo.

Đến nay, một số gói thầu chính đang được gấp rút triển khai, trong đó quan trọng nhất là gói thầu thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển và đào tạo, chuẩn bị sản xuất đã được phát hành Hồ sơ mời thầu và được mở ngày 17-1-2014.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần đường dây trên không, đến nay BQLDA Điện nông thôn miền Trung là đơn vị được EVNCPC giao quản lý thực hiện DA đã bàn giao tim mốc các vị trí trụ điện, ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất H. Bình Sơn để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bao gồm cả việc trình xin thu hồi đất các vị trí móng trụ.

Ngoài ra, các thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phân ngăn xuất tuyến và đường dây trên không đã thực hiện xong, đang lấy ý kiến thẩm tra sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng; đồng thời triển khai gấp các thủ tục đấu thầu đối với gói thầu thi công phần ngăn xuất tuyến và đường dây trên không, gói thầu rà phá bom mìn.

Ông Thái Văn Thắng

P.V: Điều kiện đặc thù của miền Trung sẽ ảnh hưởng thế nào đến quá trình triển khai?

Ông Thái Văn Thắng: Miền Trung nằm trên đường đi của các cơn bão nhiệt đới, số lượng cơn bão qua khu vực này chiếm hầu hết trên tổng số đổ bộ vào Việt Nam. Trong khi đó điểm đặc biệt của DA này chủ yếu thi công trên biển, việc chôn cáp vào lòng đất được thực hiện bằng robot đòi hỏi sự chính xác cao, đồng thời đảm bảo tính cơ học của sợi cáp do sóng biển gây nên.

Do đó, yêu cầu bắt buộc đối với DA này là việc thi công phải được thực hiện vào mùa mưa biển lặng, hạn chế tối đa các tác động của yếu tố thời tiết. Bộ Công Thương phê duyệt tiến độ thi công là 225 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng, nên muộn nhất là cuối tháng 7-2014 nhà thầu phải triển khai được việc kéo rải cáp, muộn hơn nữa sẽ gặp rủi ro lớn khi vào đầu tháng 9 miền Trung bắt đầu có bão. Chúng tôi đã tận dụng mọi khoảng thời gian có thể rút ngắn được, triển khai hết sức gấp rút để có thể đảm bảo DA hoàn thành trong năm 2014.

P.V: EVNCPC gặp khó khăn gì, hướng giải quyết thế nào, thưa ông?

Ông Thái Văn Thắng: Tình hình vốn cho các DA đối với EVNCPC trong các năm qua tương đối khó khăn. Tuy nhiên, xác định tầm quan trọng của DA cấp điện cho đảo Lý Sơn là trọng điểm năm 2014, do đó EVNCPC sẽ ưu tiên đặc biệt để bố trí đủ 15% tổng vốn cho DA, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.

Để cân đối đủ phần vốn khoảng gần 98 tỷ đồng này, trong năm 2014 EVNCPC sẽ ưu tiên sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản của EVNCPC, trong trường hợp cần thiết sẽ tạm dừng một số DA chưa thực sự cấp bách để tập trung vốn cho DA này.

Thi công cải tạo lưới điện phân phối trên huyện đảo Lý Sơn.

P.V: Lý Sơn là huyện đảo thứ 3 sau Cô Tô và Phú Quốc được cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển. Vậy, EVNCPC có tiếp thu, học tập kinh nghiệm từ những đơn vị đi trước?

Ông Thái Văn Thắng: DA cấp điện Lý Sơn được thực hiện bằng cáp ngầm 22kV nên về tính chất cũng tương tự DA mà các đơn vị khác đã thực hiện. Do đó, trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư DA, chúng tôi đã rút kinh nghiệm và áp dụng trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, cụ thể đó là đã chọn Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ nghiên và nghiên cứu biển thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện khảo sát.

Ngoài ra, EVN đã tổ chức một số cán bộ của EVNCPC và đơn vị tư vấn lập DA là Cty CP tư vấn xây dựng điện 4 được thực tế tại công trình cấp điện ở đảo Cô Tô - Quảng Ninh. Đây sẽ là những kinh nghiệm cực kỳ quý báu phục vụ quản lý DA cấp điện cho đảo Lý Sơn.

P.V: Sau khi Lý Sơn được cấp điện bằng điện lưới quốc gia, người dân nơi đây sẽ được hưởng lợi gì, thưa ông?

Ông Thái Văn Thắng: Sau khi hoàn thành, trước mắt người dân sẽ được hưởng lợi từ việc được cấp điện liên tục 24/24 giờ. Một vấn đề hết sức quan trọng nữa, đó là người dân trên đảo sẽ hưởng giá điện bằng với giá điện trên đất liền. Về lâu dài, việc được cấp điện liên tục sẽ là nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển KT-XH của huyện  đảo Lý Sơn, góp phần giữ vững ổn định an ninh biển đảo nói riêng và quốc gia nói chung.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Dương Anh Minh

(Thực hiện)