Cưỡng chế các hộ dân vi phạm tại khu vực công viên đường Võ Nguyên Giáp

Thứ tư, 07/05/2025 11:52

Sáng 7-5-2025, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tiến hành cưỡng chế 7 hộ kinh doanh tại các quầy ẩm thực, hàng lưu niệm dọc đường Võ Nguyên Giáp, khu vực ven biển.

Tiến hành di dời các tài sản còn lại trong các quầy kinh doanh.
Lực lượng chức năng tiến hành công tác cưỡng chế

Các quầy dịch vụ này bị cưỡng chế do không còn được phép hoạt động. Trước đó, theo chủ trương của TP Đà Nẵng, việc thí điểm các quầy ẩm thực, hàng lưu niệm ven biển bắt đầu từ năm 2012, nhằm đa dạng hoá loại hình dịch vụ du lịch, phục vụ nhu cầu du khách và người dân.

Đọc các quyết định cưỡng chế nhưng các hộ kinh doanh tại đây đều vắng mặt.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 15/12/2022, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương chấm dứt việc khai thác tạm thời tài sản ven biển, chuyển sang đấu giá công khai để khai thác đúng quy định. Theo Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 09/5/2023, thành phố sẽ đấu giá quyền khai thác mặt bằng tại khu vực biển theo hướng đúng quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền lợi công khai cho người tham gia khai thác.

Ngay sau khi UBND TP ban hành Công văn 2402/UBND-SDL ngày 08/5/2024 về việc chấm dứt hoạt động thí điểm, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã gửi thông báo đến các hộ kinh doanh, tổ chức đối thoại và lên lịch làm việc vào các ngày 23-24/5/2024 và 05-06/9/2024, yêu cầu tự tháo dỡ trước 30/9/2024. Tuy nhiên, hầu hết hộ kinh doanh không chấp hành.

Lực lượng chức năng kiểm tra trong các quầy kinh doanh trước khi tháo dỡ.

UBND phường Phước Mỹ đã hai lần vận động, đối thoại với các hộ vào các ngày 17/12, 19/12, 25/12/2024 và 03/01/2025, kết quả chỉ 3/10 trường hợp chấp hành. UBND quận đã ban hành quyết định xử phạt và cưỡng chế đối với 7 trường hợp còn lại. Ban cưỡng chế của quận đã xây dựng phương án chi tiết, thông báo thời gian và tiến hành cưỡng chế vào lúc 7h30 sáng 7/5/2025. Tại thời điểm cưỡng chế, các hộ kinh doanh vắng mặt, tài sản đã được tự di dời trước đó, nên việc cưỡng chế vắng mặt được thực hiện theo đúng quy định.

Tiến hành di dời các tài sản còn lại trong các quầy kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, ông Huỳnh Văn Hùng cho biết: "Các quầy bên biển trước đây làm theo hình thức thí điểm, nhưng nay đã đến lúc phải thực hiện theo đúng quy định. Chúng tôi sẽ bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý bán đảo Sơn Trà, tham mưu cho các ngành chức năng để tổ chức đấu giá lại. Về phía chính quyền, chúng tôi đã rất nỗ lực đối thoại, trả lời đơn thư của người dân, nhưng do nhiều hộ không hợp tác nên đây là biện pháp cuối cùng."

Trong thời gian tới, việc đấu giá sẽ được tổ chức minh bạch, đảm bảo đúng quy hoạch và phù hợp với quy chuẩn cảnh quan kiến trúc đô thị biển Đà Nẵng.

Lê Anh Tuấn

Vì sao có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” tại các quầy hàng ven biển Đà Nẵng?

Những ngày qua, người dân và du khách cảm thấy “bối rối” khi tại các cửa hàng kinh doanh trên bờ biển khu vực công viên biển Đông và phía Nam nhà hàng Mỹ Hạnh - quận Sơn Trà cùng lúc có 2 biển thông báo “tạm dừng hoạt động“ và “hoạt động bình thường“ đặt cạnh nhau. Câu chuyện bắt đầu khi cơ quan chức năng TP Đà Nẵng có chủ trương thu hồi mặt bằng để tổ chức

Dự án Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng được xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc như thế nào?

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2-5-2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30-11-2024 của Quốc hội, trên địa bàn TP.

Cưỡng chế thi hành án trường hợp không chịu bàn giao nhà

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Nam vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an phường Cẩm Phô (TP Hội An) triển khai lực lượng bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông M.T.H. (1984), bà L.T.TH.V. (1986) và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.