Cưỡng chế tháo dỡ đập chặn dòng suối Lương

Thứ bảy, 01/04/2023 07:30
Liên quan quá trình xử lý loạt công trình xây dựng trái phép, đắp đập chặn dòng suối Lương tại P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) làm du lịch sinh thái, ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ sáng ngày 31-3-2023, các lực lượng chức năng đã ra quân cưỡng chế, tháo dỡ.
Các con đập chặn dòng suối Lương đang được tháo gỡ theo quyết định cưỡng chế của UBND P. Hòa Hiệp Bắc.
Các con đập chặn dòng suối Lương đang được tháo gỡ theo quyết định cưỡng chế của UBND P. Hòa Hiệp Bắc.

Như thông tin chúng tôi nhiều lần phản ánh, nhiều năm qua tại khu vực suối Lương, một số hộ dân và doanh nghiệp đã thuê đất rừng để xây dựng các mô hình du lịch sinh thái. Tại khu vực này, trước hết phải kể tới Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Part, thuộc Công ty CP Đanatol. Theo bà Lê Thị Bích Hạnh - Phó Giám đốc Công ty CP Đanatol cho biết: Công ty Đanatol được UBND TP Đà Nẵng chấp thuận cho thuê gần 7 ha đất rừng tại khu vực Suối Lương để xây dựng Khu du lịch sinh thái Suối Lương từ năm 2002, trong thời hạn 50 năm, đến năm 2005, Khu du lịch sinh thái Suối Lương bắt đầu triển khai hoạt động… Tiếp đến, các hộ dân như hộ ông Dương Duy Quang, ông Nguyễn Văn Dũng… cũng triển khai xây dựng các mô hình du lịch sinh thái. Theo các hộ dân này, đất đai tại khu vực là do họ khai hoang từ nhiều năm trước.

Điều đáng nói, tại khu vực này doanh nghiệp Khu du lịch Suối Lương và các hộ dân đã tự ý xây dựng trái phép các công trình đập, ngăn dòng suối Lương để phục vụ du lịch trên chiều dài hơn 1,6km. Việc làm này đã phá vỡ dòng chảy tự nhiên của dòng suối, phá vỡ cảnh quan môi trường sinh thái, gây ô nhiễm vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước phòng chống cháy rừng tại khu vực Nam Hải Vân, hoạt động của Nhà máy nước Nam Hải Vân và nguồn nước phục vụ sản xuất của hàng trăm hộ dân phía Bắc P. Hòa Hiệp Bắc. Vấn đề đã được người dân, dư luận phản ánh nhiều lần, nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm.

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, ngay từ đầu tháng 3-2023, UBND P. Hòa Hiệp Bắc đã kiểm tra thực trạng tại khu vực suối Lương, đã yêu cầu các chủ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực suối Lương tự tháo dỡ các công trình sai phạm trước ngày 27-3-2023 nhưng các chủ kinh doanh không thực hiện. Sau ngày 27-3, khi được mời đến trụ sở UBND phường làm việc, các chủ kinh doanh trình bày nhiều lý do, xin được lùi thời gian tháo dỡ. Tuy nhiên, sai phạm là rõ ràng, chính quyền địa phương vẫn cương quyết xử lý các hạng mục sai phạm. Với các trường hợp không tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, không phép, phường sẽ phối hợp cơ quan chức năng cưỡng chế. Ngày 30-3-2023, UBND P. Hòa Hiệp Bắc đã ra quyết định cưỡng chế đối với Khu du lịch Suối Lương, yêu cầu phá dỡ toàn bộ các con đập ngăn chặn dòng suối Lương. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 31-3, các lực lượng phối hợp của phường đã triển khai quyết định cưỡng chế, tháo dỡ tất cả các công trình, hạng mục sai phạm tại khu vực suối Lương. “Chúng tôi sẽ làm triệt để, làm đúng quy trình, quyết tâm chấm dứt tình trạng này”, ông Hoàng khẳng định. Đồng thời UBND P. Hòa Hiệp Bắc cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp Khu du lịch sinh thái Suối Lương và các hộ kinh doanh du lịch tại khu vực cam kết, trong 7 ngày kể từ ngày 31-3-2023 phải tháo dỡ, dọn dẹp sạch sẽ, trả lại dòng chảy tự nhiên cho dòng suối Lương.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND Q. Liên Chiểu cho biết, hiện UBND quận tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo phường Hòa Hiệp Bắc xử lý theo quy định, buộc trả lại nguyên trạng suối Lương.

Hồng Thanh